Phát biểu trước báo giới tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ), bà BouthainaShaaban, một cố vấn của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và cũng là đặc pháiviên của Syria, cho biết Damacus rất biết ơn các nước BRICS gồm Brazil, Nga, ẤnĐộ, Trung Quốc và Nam Phi, vì "nếu không có họ, chúng tôi đã phải đối mặt vớiđiều mà Libya từng phải hứng chịu."
Bà Shaaban nhấn mạnh đến quan điểm cân bằng của BRICS, đồng thời cho rằngBRICS có thể đóng vai trò tiên phong trong việc tìm ra một giải pháp cho Syria.
Bà Shaaban đang có chuyến công du năm nước BRICS, và hiện đang ở thăm ẤnĐộ. Bà đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid.
Nga và Trung Quốc - hai nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liênhợp quốc - đã kịch liệt phản đối việc sử dụng vũ lực hoặc sự can dự từ bên ngoàinhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria.
Nga đã bày tỏ không hài lòng với quyết định của Mỹ thúc đẩy việc ủng hộphi quân sự cho lực lượng nổi dậy có vũ trang ở Syria, đồng thời tiếp tục phảnđối những lời kêu gọi ông Assad từ chức trước khi diễn ra các cuộc đàm phán giữaChính phủ Syria với phe đối lập.
Trong một diễn biến liên quan, các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) dựkiến sẽ có cuộc hội đàm với đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoànArập (AL) Lakhdar Brahimi vào ngày 11/3 tới.
Trong khuôn khổ cuộc gặp thường kỳ hàng tháng này, các ngoại trưởng sẽthảo luận về cách tốt nhất để hỗ trợ các nỗ lực của ông Brahimi chấm dứt thế bếtắc tại Syria thông qua các giải pháp phi quân sự và mang tính chính trị.
Cuộc xung đột tại Syria đến nay đã kéo dài hai năm, làm hơn 70.000 ngườithiệt mạng và 1 triệu người phải ra nước ngoài tị nạn./.