Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.
Các bên tham chiến tại Yemen cam kết thực hiện các bước đi nhằm hướng tới một lệnh ngừng bắn trên toàn quốc, đồng thời tham gia nối lại tiến trình chính trị toàn diện dưới sự bảo trợ của LHQ.
Tổng thống Macron tái khẳng định sự ủng hộ với Tổng thống bị phế truất của Niger sau khi chính quyền quân sự tại Niger yêu cầu Đại sứ Pháp, Đức và Nigeria phải rời khỏi nước này trong vòng 48 giờ.
ECOWAS thông báo khối này đã đề xuất với Hội đồng quốc gia bảo vệ tổ quốc của Niger, do Tướng Abdourahamane Tchiani đứng đầu, họp tại một địa điểm trung lập.
Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Niger cho biết ước tính hơn 2 triệu trẻ em đang chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tại Niger và cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp.
ECOWAS sẽ ưu tiên và cố gắng tìm kiếm giải pháp hòa bình cho việc khôi phục trật tự hiến pháp tại quốc gia này và có thể sẽ cử một phái đoàn ngoại giao đến Niamey trong ngày 19/8.
Người phát ngôn của chính quyền quân sự Niger đêm 13/8 đưa ra tuyên bố sẽ truy tố Tổng thống bị phế truất Mohamed Bazoum với tội danh "phản quốc" và làm suy yếu an ninh quốc gia.
ECOWAS hôm 10/8 đã quyết định kích hoạt một lực lượng đặc nhiệm tập hợp từ các nước trong khu vực để có thể can thiệp quân sự nhằm đảo ngược cuộc đảo chính tại Niger.
Tại cuộc họp bất thường ngày 10/8 của ECOWAS tại Thủ đô Abuja, Tổng thống Nigeria nhấn mạnh lãnh đạo các quốc gia Tây Phi cần thử mọi biện pháp ngoại giao để đảm bảo lập lại trật tự hiến pháp ở Niger.
Tối 9/8, một nhân vật được chỉ định là "Tổng thư ký chính phủ", Mahamane Roufai Laouali, đã xuất hiện trên truyền hình, đọc tên 21 người sẽ tham gia nội các do chính quyền quân sự Niger lập ra.
ECOWAS sẽ không tiết lộ thời điểm cũng như vị trí tấn công và các quyết định liên quan sẽ do những người đứng đầu các quốc gia thành viên ECOWAS đưa ra.
Dù hoạt động nhân đạo vẫn diễn ra, Cơ quan Điều phối các vấn đề nhân đạo LHQ lo ngại các biện pháp trừng phạt và việc đình chỉ viện trợ tài chính cho Niger sẽ ảnh hưởng đến công tác cứu trợ người dân.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho biết hiện chưa có kế hoạch sơ tán công dân hoặc binh lính ở Niger và đang chuẩn bị cho trường hợp căng thẳng leo thang ở quốc gia Tây Phi này.
Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya Gutiérrez ra tuyên bố bác bỏ đề xuất của nhóm nghị sỹ Mỹ về kế hoạch huy động quân đội Mỹ tham gia việc triệt phá các băng đảng ma túy tại Mexico.
Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador khẳng định chính quyền của ông sẽ không cho phép sự can thiệp quân sự từ bất cứ nước ngoài nào trên lãnh thổ của mình.
Kết quả cuộc đối thoại tại Amman gần như dập tắt hy vọng rằng việc phong tỏa thành phố Taiz sẽ được dỡ bỏ vì đây là một phần của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tháng do Liên hợp quốc bảo trợ.
Lực lượng Houthi tố cáo liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu đã ngăn cản hoạt động tại sân bay Sanaa, chặn các tàu chở nhiên liệu cập cảng Hodeidah và thực hiện 9 đợt oanh kích.