Đức ngừng viện trợ tài chính, hợp tác với Niger sau cuộc đảo chính

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho biết hiện chưa có kế hoạch sơ tán công dân hoặc binh lính ở Niger và đang chuẩn bị cho trường hợp căng thẳng leo thang ở quốc gia Tây Phi này.
Đức ngừng viện trợ tài chính, hợp tác với Niger sau cuộc đảo chính ảnh 1Tướng Abdourahamane Tchiani phát biểu trên truyền hình ngày 28/7/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 31/7, Đức tuyên bố ngừng viện trợ tài chính và hợp tác phát triển với Niger, sau vụ đảo chính lật đổ Tổng thống nước này Mohamed Bazoum hồi tuần trước, đồng thời cảnh báo Berlin có thể thực hiện các biện pháp bổ sung.

Phát biểu tại cuộc họp báo, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức nêu rõ nước này đã "đình chỉ tất cả các khoản thanh toán, hỗ trợ trực tiếp cho chính quyền trung ương của Niger cho đến khi có thông báo mới... Dựa trên các diễn biến trong những ngày tới, chúng tôi có thể đưa ra thêm biện pháp."

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho biết hiện chưa có kế hoạch sơ tán công dân hoặc binh lính ở Niger và đang chuẩn bị cho trường hợp căng thẳng leo thang ở quốc gia Tây Phi này.

Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Đức cũng quyết định ngừng "hợp tác phát triển song phương" với Niger.

Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) và Pháp cũng quyết định ngừng viện trợ tài chính cũng như hợp tác an ninh với Niger.

Trong một tuyên bố, EU cho biết sẽ buộc những người tiến hành đảo chính ở Niger chịu trách nhiệm về tất cả các cuộc tấn công nhằm vào dân thường, nhân viên ngoại giao và các đại sứ quán, sau khi những người biểu tình ủng hộ đảo chính tập hợp bên ngoài Đại sứ quán Pháp tại Niger.

Pháp cũng ra tuyên bố đã lên án cuộc đảo chính, đồng thời kêu gọi khôi phục trật tự Hiến pháp ở Niger, đưa ông Mohamed Bazoum trở lại vị trí Tổng thống.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pháp khẳng định ưu tiên của Paris là an ninh của công dân và các cơ sở của nước này. Tuy nhiên, Paris chưa công bố bất kỳ ý định can thiệp quân sự nào.

[ECOWAS trừng phạt giới lãnh đạo quân sự Niger sau vụ đảo chính]

Cũng trong ngày 31/7, Điện Kremlin đã ra tuyên bố kêu gọi tất cả các bên ở Niger kiềm chế, sớm khôi phục lại trật tự.

Tuyên bố của Điện Kremlin nêu rõ tình hình tại Niger hiện rất đáng quan ngại.

Ngày 26/7 vừa qua, các binh sỹ ở Niger đã lật đổ Tổng thống Bazoum và giam giữ ông trong Dinh Tổng thống, đồng thời đóng cửa biên giới và ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc.

Ngày 28/7, Tướng Abdourahamane Tchiani, người đứng đầu Lực lượng Cận vệ của Tổng thống từ năm 2011, đã tuyên bố là nhà lãnh đạo mới của quốc gia châu Phi trong giai đoạn chuyển tiếp và cảnh báo rằng bất kỳ sự can thiệp quân sự nào của nước ngoài sẽ dẫn đến tình trạng hỗn loạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục