Bức tranh thị trường chứng khoán châu Á lẫn sắc

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,98 điểm xuống 14.825,85 điểm trong khi chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc lại tăng 2,96 điểm lên 2.036,27 điểm.
Bức tranh thị trường chứng khoán châu Á lẫn sắc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Sáng 1/4, bức tranh của các thị trường chứng khoán châu Á lẫn sắc, với sắc đỏ tại Nhật Bản và sắc xanh tại Trung Quốc.

Chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) mở cửa giảm 1,98 điểm (0,01%) xuống 14.825,85 điểm, trong bối cảnh thuế tiêu dùng được nâng lên 8%.

Theo cuộc khảo sát của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), lòng tin của các doanh nghiệp nước này trong quý 1/2014 đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2007.

Các công ty vừa và nhỏ cũng như các doanh nghiệp trong lĩnh vực phi sản xuất đều tỏ ra lạc quan hơn về môi trường kinh doanh và triển vọng của nền kinh tế.

Tuy nhiên, cuộc khảo sát đối với 10.000 công ty nói trên cũng cho thấy mức đầu tư yếu của các doanh nghiệp lớn và dự kiến chỉ số lòng tin sẽ giảm trong quý 2/2014, do việc tăng thuế tiêu dùng. Lần tăng thuế trước đó vào năm 1997 đã kéo kinh tế Nhật Bản nhiều năm rơi vào giảm phát và tăng trưởng yếu ớt.

Tại Trung Quốc, đầu phiên này, chỉ số Shanghai Composite tăng 2,96 điểm (0,15%) lên 2.036,27 điểm, sau những số liệu cho thấy hoạt động chế tạo cải thiện trong tháng 3/2014, với Chỉ số quản lý sức mua (PMI) tăng lên 50,3, so với mức 50,2 trong tháng 2/2014.

Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng 117,63 điểm (0,53%) lên 22.268,69 điểm.

Đêm trước, tại Mỹ, sắc xanh phủ khắp chứng khoán Phố Wall, nhờ tuyên bố của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen về việc tiếp tục hỗ trợ kinh tế Mỹ.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 134,60 điểm (0,79%) lên 16.457,66 điểm; còn chỉ số S&P 500 tăng 14,72 điểm (0,79%) lên 1.872,34 điểm.

Trong bài phát biểu gần đây, Chủ tịch Fed khẳng định thất nghiệp vẫn là một thách thức lớn đối với kinh tế Mỹ, do đó, cơ quan này sẽ duy trì các biện pháp "đặc biệt" cho tới khi tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh đáng kể.

Chiến lược gia Joseph Tanious, thuộc J.P. Morgan Asset Management, tại New York nhận định tuyên bố của bà Yellen đã đưa những chỉ dẫn rõ ràng hơn về chính sách của Fed. Khi mối lo ngại về động thái của thắt chặt chính sách của Fed không còn, các nhà giao dịch tỏ ra "dễ thở" hơn và thúc đẩy hoạt động mua vào.

Phiên 1/4, cổ phiếu của các công ty công nghệ dẫn đầu đà tăng, sau khi hướng chịu đợt bán tháo trong tuần trước, do những lo ngại về tình trạng bong bóng và tình hình căng thẳng giữa Nga và phương Tây. Đóng phiên, chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 43,24 điểm (1,04%) lên 4.198,99 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục