Bùi Tiến Dũng: Việt Nam gặp nhiều khó khăn trên mặt sân cỏ nhân tạo

Thủ môn Bùi Tiến Dũng cho biết toàn đội đã được làm quen với sân cỏ nhân tạo từ đầu giải, song vẫn chưa thể thích ứng vì chất lượng mặt sân ở Philippines không được như ở Việt Nam.
Bùi Tiến Dũng: Việt Nam gặp nhiều khó khăn trên mặt sân cỏ nhân tạo ảnh 1Thủ môn Bùi Tiến Dũng cho biết Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Sau trận đầu tiên được bắt chính trước U22 Brunei, thủ thành Bùi Tiến Dũng được huấn luyện viên Park Hang-seo cho nghỉ ở trận gặp U22 Lào. Nhiều khả năng Tiến Dũng sẽ được thi đấu ở trận gặp U22 Indonesia do đây là một đối thủ mạnh, với thành tích toàn thắng 2 trận đấu trước Thái Lan và Singapore.

Thủ môn sinh năm 1997 chia sẻ: "Tôi không bất ngờ lắm với phong độ của U22 Indonesia, vì toàn đội luôn đánh giá các đối thủ đều là những đội bóng mạnh. Các anh em trong đội cũng đã xem video ghi hình các trận đấu của đối thủ. Tôi thấy Indonesia có thể lực rất tốt. Khi bước vào một trận đấu thì chúng tôi luôn phải tập trung hết sức để chiến thắng."

Với Bùi Tiến Dũng, một trong những khó khăn lớn nhất của anh là phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo. Theo thủ môn này, trên mặt sân cỏ nhân tạo bóng đi nhanh hơn và độ nảy trên sân khó phán đoán. Toàn đội đã được làm quen với sân cỏ nhân tạo từ đầu giải nhưng vẫn chưa thể thích ứng vì chất lượng mặt sân ở Philippines không được như ở Việt Nam.

Thủ môn này khẳng định mục tiêu của toàn đội là giữ sạch lưới, để giành chiến thắng được đối thủ hay không là nỗ lực của các cá nhân và tập thể.

[SEA Games 30: U22 Việt Nam tập nhẹ dưới cơn mưa bất chợt ở Manila]

Với hậu vệ Thành Chung, Indonesia sẽ là một đối thủ khá khó chịu của U22 Việt Nam. Thành Chung đánh giá: "Tôi giành sự quan tâm đặc biệt với cầu thủ số 20 của đội bạn. Ở vòng loại U23 châu Á 2020, tôi chưa có cơ hội chạm trán với cầu thủ này. Có vẻ đó là một cầu thủ mới, sở hữu khả năng càn lướt và tốc độ rất tốt."

Thành Chung cũng rất tự tin vào một chiến thắng của đội nhà khi cho rằng hàng công của U22 Việt Nam đã cải thiện đáng kể so với vòng loại U23 châu Á 2020 và sẽ nỗ lực ghi bàn để đánh bại Indonesia. Ngày 1/12, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ 3 vòng bảng môn bóng đá nam tại SEA Games 30 gặp U22 Indonesia. Nếu chiến thắng, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiến gần hơn đến tấm vé vào bán kết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục