Khoảng 6,9 triệu cửtri sẽ bầu chọn các ứng cử viên thuộc 36 đảng phái khác nhau.
Theo dự đoán của các chuyên gia, không đảng phái nào sẽ giành được đasố phiếu để thành lập chính phủ mới.
Tuy nhiên, đảng Công dân Bulgaria vìsự phát triển châu Âu (GERB) theo đường lối bảo thủ của cựu Thủ tướng Borisov nhiều khả năng sẽ giành được nhiều phiếu nhất.
Các cuộc thăm dòdư luận trước bầu cử cho thấy GERB sẽ giành được từ 29%-35% số phiếu,tiếp đến là đảng BSP theo đường lối chủ nghĩa xã hội với 25%-32% sốphiếu. Đảng nào giành được nhiều phiếu nhất sẽ phải đối mặt với mộtnhiệm vụ khó khăn là tìm kiếm ít nhất hai đối tác để liên minh thành lậpchính phủ.
[Bulgaria phát hiện 350.000 lá phiếu bầu cử trái phép]
Trước đó, Bulgaria đã thu giữ 350.000 lá phiếutrái phép có thể được sử dụng trong cuộc bầu cử. Số phiếu không hợp lệtrên được phát hiện đêm 10/5 tại Nhà máy in Multiprint, cách thủ đô Sofia 15km về phía Tây Bắc, trong một hoạt động phối hợp giữaCơ quan An ninh Quốc gia và các công tố viên.
Đây là phần dôi so với sốphiếu chính thức mà nhà máy này được đặt in. Chủ nhà máy khẳng định sốlá phiếu trên sẽ được bỏ đi, song các công tố viên xác nhận chúng đãđược gói ghém cẩn thận để sẵn sàng gửi đến các điểm bỏ phiếu.
Thông tin trên ngay lập tức đã làm dấy lên làn sóng giận dữ từ phe đốilập. Người đứng đầu đảng Xã hội Sergey Stanishev chorằng đây là vụ bê bối chưa từng có trong lịch sử Bulgaria, là động tháinhằm làm sai lệch kết quả bầu cử vì 350.000 lá phiếu tương đương 10% sốcử tri đủ tư cách tham gia bầu cử, và có thể đảm bảo ghế cho 25 nghị sỹ.
Người đứng đầu đảng nhỏ MRF của người gốc Thổ Nhĩ Kỳ coi đây là "hànhđộng đảo chính nhằm tiếm quyền." Ông đề nghị các quan chức giám sát cácđịa điểm bỏ phiếu ký tên vào mỗi lá phiếu phát cho cử tri. Đảng DSB cánhhữu còn đòi hoãn bầu cử cho đến khi in xong phiếu mới. Năm đảng, trừđảng cầm quyền GERB trước đây của cựu Thủ tướng Borisov, đòi kiểm phiếuđộc lập song song. Nhiều người đã kéo đến trước trụ sở Ủy ban Bầu cửtrung ương để biểu tình, phản đối vụ việc trên.
Theo Đài phátthanh Nhà nước BNR, chủ nhà máy Multiprint có quan hệ mật thiết với mộttrong các đảng chủ chốt, cụ thể là đảng GERB được dự báo sẽ về nhấttrong cuộc tổng tuyển cử. Tuy nhiên, GERB đã bác bỏ cáo buộc trên, đồngthời tuyên bố sẽ kiện BNR.
Những lo ngại về gian lận bầu cử đãkhiến Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cử phái đoàn giám sátlớn nhất đến Bulgaria để theo dõi. Vụ bê bối còn khiến cử tri thêm thấtvọng trong bối cảnh các nhà quan sát vừa dự báo chỉ khoảng 50% trong số6,9 triệu cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu./.