Buôn ma túy - một giám đốc lĩnh án tù chung thân

Nguyễn Trung Liên (47 tuổi), giám đốc một công ty ở Thanh Hóa, đã bị kết án tù chung thân với tội danh "mua bán trái phép chất ma túy.”
Ngày 14/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt hai bị cáo: Nguyễn Trung Liên mức án tù chung thân và Lê Văn Hoàng 20 năm tù giam với cùng tội danh “mua bán trái phép chất ma túy.”

Sáng 20/10/2009, Nguyễn Trung Liên (47 tuổi, trú tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và Lê Văn Hoàng (50 tuổi, trú tại xóm 10, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) bị tổ tuần tra thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động-Công an thành phố Hà Nội phát hiện  có biểu hiện nghi vấn tại khu vực đường Trường Chinh (quận Đống Đa, Hà Nội).

Qua kiểm tra đã thu giữ trong túi xách của Liên sáu cục bột màu trắng và 18 túi nilon đựng 3.410 viên nén màu hồng cùng một cân điện tử.

Khám nhà Lê Văn Hoàng, cơ quan điều tra còn thu giữ được sáu kíp nổ điện,năm kíp nổ đốt, 300 gam thuốc nổ TNT và một đoạn dây cháy chậm.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Trung Liên khai nhận: Liên vốn là giám đốc công ty Mai Nga, nhưng do nghiện ma túy và không có tiền để mua ma túy sử dụng nên nảy sinh ý định đi mua ma túy về bán kiếm lời thông qua Phan Tất Thắng (trú tại tiểu khu 3, Nông trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La - là đối tượng nghiện ma túy hiện đang nhiễm HIV giai đoạn cuối).

Trước đó, đã có lần Liên cùng Thắng đi mua ma túy của một đối tượng (khoảng 40 tuổi, là người dân tộc tại bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, thị trấn Mộc Châu) nên Liên đã tìm cách liên lạc trực tiếp. Sau đó, Liên rủ Hoàng lên Mộc Châu đến nhà đối tượng trên mua một bánh heroin với giá 7.000 USD và 3.410 viên hồng phiến với giá 6.800USD.

Để dễ bán, Liên chia nhỏ bánh heroin thành sáu miếng nhỏ với cân điện tử mang theo.

Còn Lê Văn Hoàng cũng khai nhận, được Liên thuê vận chuyển số ma túy trên để hưởng thù lao (lần trước đi vận chuyển cùng Liên, Hoàng được Liên cho 2 triệu đồng).

Đối với số vật liệu nổ là do Hoàng lấy ở Công ty Mai Nga khi Hoàng được giao nhiệm vụ phá đá làm đường tại Thanh Hóa từ năm 2005. Sau khi sử dụng còn thừa, Hoàng mang số thuốc nổ này về nhà cất giữ.

Hành vi phạm tội của Nguyễn Trung Liên và Lê Văn Hoàng đã bị Viện kiểm sát truy tố về tội “mua bán trái phép chất ma túy.”

Xét hành vi tàng trữ số kíp nổ, thuốc nổ của Hoàng có mức độ nên cơ quan công an chỉ ra quyết định xử phạt hành chính.

Riêng với đối tượng Phan Tất Thắng, Liên khai Thắng đã từng dẫn Liên đi mua ma túy về sử dụng và là đối tượng bán ma túy cho Liên. Song do không có đủ chứng cứ buộc tội Thắng, nên cơ quan điều tra đã tách rút tài liệu, điều tra xử lý sau./.

Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục