
Quảng Ngãi: Cá chết bất thường trên sông Bàu Giang gây mùi hôi tanh nồng nặc
Tại khu vực sông Bàu Giang chảy qua thị trấn La Hà và xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, nhiều loại như cá rô phi, lau kính, cá chép chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Tại khu vực sông Bàu Giang chảy qua thị trấn La Hà và xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, nhiều loại như cá rô phi, lau kính, cá chép chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Hiện tượng cá nuôi trong lồng ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) chết bất thường, không rõ nguyên nhân khiến nhiều hộ nuôi lo lắng.
Các mẫu nước suối Cổ Đam lấy ở nhiều vị trí, gồm khu vực gần Khu công nghiệp Bỉm Sơn B, trạm trộn bêtông và chợ Ruổi, đều có chất lượng rất xấu với nhiều chỉ tiêu vượt quy chuẩn cho phép.
Kết quả phân tích mẫu cho thấy nước ao nuôi cá tại xã Thạch Hạ có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ, trong điều kiện mưa nhiều, có thể dẫn đến sự phân tầng và thiếu oxy ở tầng đáy gây ảnh hưởng đến sức khỏe cá.
Tình trạng cá chết hàng loạt của một hộ nuôi trên địa bàn Hà Tĩnh ước tính lên tới hơn 4 tấn, với nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do ảnh hưởng của thời tiết.
Tình trạng cá chết tại hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã xảy ra hơn một tuần, lực lượng chức năng đã thu gom hơn 5 tấn cá chết, chủ yếu là cá mè.
Sáng 24/10/2024, tình trạng cá chết lại tái diễn ở khu vực ven hồ Tây; nhiều xác cá đang trong quá trình phân hủy bốc mùi hôi thối nồng nặc. (Ảnh: Hà Anh/TTXVN phát)
Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Chiêm Hóa, đã có 2 bể cá tầm, 12 lồng cá lăng thịt, 1 lồng cá lăng giống, 3 lồng cá rô phi, 1 lồng cá trắm bị chết, thiệt hại ước tính hơn 3,4 tỷ đồng.
Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 4/7, ông Đoàn và nhân viên trại cá tầm tá hỏa khi chỉ trong vòng 15 phút, 7 bể cá thịt và cá giống chết trắng bụng; tổng thiệt hại lên đến hơn 11 tấn.
Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, số lượng tôm hùm thịt bị chết khoảng 1,7 tấn; cá các loại chết hơn 44,7 tấn; ước thiệt hại hơn 7,3 tỷ đồng.
Báo cáo nhanh của Phòng Kinh tế thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, màu nước tại khu vực nuôi có màu xanh lơ, lẫn huyền phù, cũng như phù du trong nước nhiều; nước có mùi của phân hủy hữu cơ.
Nguyên nhân gây chết tôm hùm, cá do hàm lượng oxy hòa tan DO rất thấp kéo dài (dự báo 2-3 mgO2/l), dưới ngưỡng chịu đựng của các loài cá nuôi; việc thiếu oxy là do mật độ lồng nuôi quá dày.
Theo báo cáo, tính đến chiều 20/6, tổng lượng cá nuôi lồng bị chết ở lòng hồ thủy điện Ialy tại xã Ya Ly, huyện Sa Thầy (Kon Tum) là hơn 25 tấn, thiệt hại hàng tỷ đồng.
Từ giữa tháng 5/2024 đến nay, nước sông Vàm Cỏ Đông đoạn qua tỉnh Tây Ninh xuất hiện màu đen, kèm mùi hôi, chảy vào khu nuôi cá khiến trên 90% cá chết trắng.
Theo nhiều ngư dân ở xã Xuân Thịnh, tôm hùm vừa thả nuôi cho đến đủ tuổi xuất bán đều chết. Không chỉ có tôm hùm mà cá mú, cá bớp, cá chim, cá dìa cũng chết hàng loạt.
Kết quả quan trắc các thông số phân tích trong 3 mẫu nước mặt không phát hiện bất thường, các chỉ số kim loại nặng nằm trong giới hạn cho phép.
Hiện nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng cá nuôi lồng chết hàng loạt trên sông Mã, đoạn chảy qua địa bàn huyện Bá Thước và Cẩm Thủy vẫn đang được các ngành chức năng làm rõ.
Người dân địa phương cho rằng có thể do thời tiết biến đổi nhanh trong vài ngày gần đây, cá bị sốc nhiệt, thiếu oxy nên chết hàng loạt; tình trạng này đã xảy ra nhiều lần trước đó tại khu vực này.
Thống kê của Ủy ban Nhân dân huyện Bá Thước, từ ngày 27/4/2024 đến 15 giờ ngày 2/5/2024 đã có 114 hộ nuôi cá lồng thuộc 7 xã, thị trấn trên địa bàn huyện có cá lồng bị chết, với số lượng hơn 10 tấn.
Do thời tiết nắng nóng, nguồn nước cạn, cá trong hồ Sông Mây tương đối dày, dẫn tới việc cá thiếu ôxy và chết hàng loạt vào cuối tháng 4.