Kon Tum: Hơn 25 tấn cá nuôi lồng bè ở lòng hồ thuỷ điện Ialy bị chết

Theo báo cáo, tính đến chiều 20/6, tổng lượng cá nuôi lồng bị chết ở lòng hồ thủy điện Ialy tại xã Ya Ly, huyện Sa Thầy (Kon Tum) là hơn 25 tấn, thiệt hại hàng tỷ đồng.

Người dân vớt cá chết từ các lồng nuôi. (Ảnh: TTXVN phát)
Người dân vớt cá chết từ các lồng nuôi. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 20/6, Ủy ban Nhân dân xã Ya Ly, huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) đã có báo cáo tình hình cá nuôi lồng bị chết tại lòng hồ thủy điện Ialy với tổng lượng cá chết là hơn 25 tấn, thiệt hại khoảng 3,8 tỷ đồng.

Cụ thể, toàn bộ số cá trên được nuôi tại 20 lồng thuộc bốn hộ dân sinh sống tại làng Chờ, xã Ya Ly. Số cá này người dân tự đầu tư nuôi và có một mô hình do Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Sa Thầy triển khai.

Thời gian thả giống từ tháng 7-12/2023.

Theo nhận định của Ủy ban Nhân dân xã Ya Ly, nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá nuôi trong lồng bè của người dân bị chết do mực nước lòng hồ xuống nhanh cộng với việc trời có mưa lớn khiến nước bị đục, cá bị sóc nước, thiếu oxy và ngợp nước.

Sau khi nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân xã Ya Ly đã kịp thời báo cáo tình hình thiệt hại của các hộ dân về Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Sa Thầy và phối hợp cơ quan chuyên môn của huyện xuống kiểm tra tình hình, đánh giá sơ bộ thiệt hại.

Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân xã đã kịp thời huy động các lực lượng, cán bộ, công chức và nhân dân hỗ trợ các hộ dân vớt cá, vận chuyển và hỗ trợ đi bán lẻ để giảm bớt thiệt hại cho các hộ dân. Qua đó, Phòng Nông nghiệp và Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện hỗ trợ ba chuyến xe để vận chuyển cá đi tiêu thụ.

Tính đến 15h ngày 20/6, đã tiêu thụ được khoảng 5 tấn cá cho các hộ dân trong huyện, số lượng còn lại các hộ bảo quản và tiếp tục chở đi các nơi tiêu thụ, số cá bị ươn, lực lượng chức năng hướng dẫn, hỗ trợ các hộ gia đình bán để ủ phân cá.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kon Tum đã lấy mẫu nước để xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến cá chết. Cùng đó, đại diện lãnh đạo Công ty Thủy điện Ialy đã đến nắm tình hình, phối hợp xác định nguyên nhân.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy cũng đã đến động viên, thăm hỏi các hộ dân; đồng thời, chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã phối hợp các cơ quan chuyên môn tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ cho các hộ gia đình./.

ca chet_ho thuy dien ialy 2.jpg
Ủy ban Nhân dân xã Ya Ly hỗ trợ người dân đưa cá đi tiêu thụ. (Ảnh: TTXVN phát)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.