Cà Mau: Hỏa hoạn tại nhà dân gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng

Vụ hỏa hoạn một căn nhà ở phường 2, thành phố Cà Mau đã làm thiệt hại hoàn toàn hàng hóa cùng nhiều vật dụng đồng thời làm ảnh hưởng đến 3 căn nhà lân cận.
Cà Mau: Hỏa hoạn tại nhà dân gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng ảnh 1Hiện trường vụ hỏa hoạn. (Ảnh: Huỳnh Thế Anh/TTXVN)

Ông Lê Thanh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 2, thành phố Cà Mau cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến một căn nhà dân bị thiệt hại nặng, 3 căn nhà khác cũng bị ảnh hưởng.

Ứớc tính thiệt hại ban đầu trong vụ hỏa hoạn là hơn 1 tỷ đồng.

Cụ thể, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 2 giờ 45 phút, ngày 17/10 tại căn nhà số 14, đường Lý Bôn do bà Tô Mỹ Vân (sinh năm 1957) làm chủ.

Vào thời điểm đó, hàng xóm nhà bà Vân là bà Huỳnh Thị Minh Nguyệt (ngụ tại số nhà 16, đường Lý Bôn) thức dậy để dọn hàng ra bán thì phát hiện nhà bà Vân đang phát hỏa.

Ngay lập tức, bà Nguyệt cùng người nhà truy hô để báo tin cho nhà bà Vân.

Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà bà Vân còn có Trần Tuấn Kiệt (con trai bà Vân) và vợ cùng hai con đang ngủ.

[Cháy nhà cấp 4 ở thành phố Huế làm cụ bà 86 tuổi tử vong]

Phát hiện cháy, cả gia đình bà Vân đã thoát ra ngoài bằng lối cửa sau. May mắn, không ai trong gia đình bị thương.

Nhà bà Vân được sử dụng làm nơi ở và kinh doanh đồ chơi trẻ em và hộp nhựa...

Theo thống kê sơ bộ, vụ hỏa hoạn đã làm thiệt hại hoàn toàn hàng hóa cùng nhiều vật dụng của gia đình bà Vân; đồng thời, ngọn lửa cũng cháy lan, làm ảnh hưởng đến 3 căn nhà lân cận.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của phường 2, thành phố Cà Mau đã đến hiện trường phối hợp cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Cà Mau tiến hành chữa cháy.

Sau hơn một giờ chữa cháy, vụ hỏa hoạn đã bị khống chế.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục