Cà Mau: Thả hơn 20 tấn động vật quý hiếm về rừng

Tại Vườn quốc gia U Minh Hạ Vồ Dơi, Chi cục kiểm lâm Cà Mau và cơ quan chức năng thả trên 20 tấn động vật hoang dã quí hiếm về rừng.
Sáng ngày 8/7, tại Vườn quốc gia U Minh Hạ Vồ Dơi, Chi cục kiểm lâm tỉnh Cà Mau phối hợp với các cơ quan chức năng đã thả trên 20 tấn động vật hoang dã quí hiếm về rừng.

Những động vật được thả lần này bao gồm trên 10 loại, như trăn, rùa, kỳ đà, rắn, khỉ, chim, cò, heo rừng….

Đây là lần thứ ba trong năm nay chi cục kiểm lâm tổ chức thả động vật hoang dã quí hiếm về rừng.

Động vật hoang dã có tên nêu trên nằm trong danh sách không được săn bắt, vận chuyển, mua bán với mọi hình thức. Nhưng vì đây là loại quí hiếm nên cũng nằm trong tầm ngắm của những tay săn thú dưới mọi hình thức như gài bẫy, thả lưới, giăng câu, súng thể thao… để mang ra các nhà hàng bán.

Anh Nguyễn Văn Tâm, cư ngụ trong rừng U Minh Hạ cho biết, bình quân mỗi tháng gia đình anh thu nhập trên 10 triệu đồng nhờ bán động vật hoang dã quí hiếm.

Còn theo ông Nguyễn Văn Đấu, phó giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ Vồ Dơi, mỗi tháng lực lượng kiểm lâm đã phát hiện ít nhất 120 vụ vi phạm. Mặc dù vậy nhưng mức độ vi pham vẫn không giảm mà đang có xu hướng tăng.

Vườn Quốc gia U Minh Hạ Vồ Dơi nói riêng, rừng U Minh hạ tỉnh Cà Mau nói chung là loại rừng có một không hai trên thế giới.

Tại đây ngoài cây tràm, cây rừng độc nhất, dưới chân rừng còn có hàng trăm loài động vật hoang dã quí hiếm.

Đặc biệt là trong thời gian gần đây người ta phát hiện những động vật tưởng như tuyệt chủng như heo rừng, nai rừng.

Động vật hoang dã quí hiếm xuất hiện nhiều kèm theo các hình thức săn bắt cũng phát triển theo. Vì vậy, ngoài việc chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng thường xuyên, việc mỗi năm tổ chức nhiều đợt thả động vật hoang dã quí hiếm về rừng cũng là việc làm đầy ý nghĩa./.

Trần Thành Nên (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục