Cả nước phấn đấu thêm 200.000 chỗ ở cho sinh viên

2 năm tới, cả nước phấn đấu thêm 200.000 chỗ ở cho sinh viên, trong đó riêng TP. HCM đảm bảo được hơn 50% nhu cầu chỗ ở của sinh viên.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân từng yêu cầu, các bộ, ngành và địa phương cần quyết liệt triển khai xây dựng ký túc xá (ký túc xá) cho sinh viên vì đây không chỉ mang tính chất an sinh xã hội mà còn là công việc chăm lo đội ngũ người tài xây dựng đất nước sau này.

Trong 2 năm tới, cả nước sẽ phấn đấu xây dựng thêm 200.000 chỗ ở cho sinh viên, trong đó riêng Thành phố Hồ Chí Minh phải đảm bảo giải quyết được hơn 50% nhu cầu chỗ ở của sinh viên.

Hơn 80% sinh viên chưa an cư

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 70 trường đại học, cao đẳng, thu hút hơn 230.000 sinh viên ngoại tỉnh đến học tập, nhưng theo kết quả khảo sát, đến nay thành phố chỉ mới có 64 khu ký túc xá với khoảng gần 5.300 phòng, đáp ứng cho khoảng hơn 39.000 sinh viên, chiếm tỷ lệ chưa đến 20% tổng số sinh viên từ các tỉnh đến thành phố học tập.

Qua kiểm tra sơ bộ, hiện có gần 25% các khu ký túc xá đã xuống cấp trầm trọng, trong đó tập trung hầu hết ở những ký túc xá có tuổi thọ hơn 30 năm như Đại học Y Dược, Đại học Nông Lâm, Đại học Sư phạm Kỹ thuật…

Với sinh viên ở ngoài ký túc xá, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh băn khoăn: “So với cuộc sống của sinh viên trong các ký túc xá, sinh viên sống bên ngoài thật sự là một trời một vực. Chỉ đỡ hơn các khu nhà trọ công nhân chút ít, do tiết kiệm tối đa chi phí, các chỗ thuê của sinh viên ở bên ngoài khó mà đảm bảo được về diện tích, ánh sáng, môi trường, an ninh trật tự”.

Sâu trong một con hẻm ngoằn nghèo trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), hai chị em Hằng, quê ở tỉnh Cà Mau, đang học tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tất tả với bữa cơm chiều muộn.

Căn phòng hai chị em thuê rộng chỉ khoảng 16 m2 nhưng có tới 5 người nữ ở. Khi chúng tôi tới đúng vào đợt triều cường, hai em bì bõm khuân đồ đạc, sách vở kê lên kệ. Hằng nhỏ nhẹ cười: “Lâu lâu mới bị thôi anh à. Tụi em chỉ sợ muỗi và bà chủ nhà giở chứng đòi tăng tiền nhà thôi”.

Thành công nhờ xã hội hóa

Đi vào hoạt động từ tháng 3/2009, ký túc xá Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh với quy mô 12 tầng, tổng vốn đầu tư hơn 120 tỷ đồng đang được nhiều người trong ngành đánh giá là khu ký túc xá hiện đại hàng đầu cả nước.

Mỗi phòng có diện tích khoảng 40m² dành cho 8 sinh viên được xây dựng khép kín với các tiện ích cơ bản bao gồm nhà tắm, nhà vệ sinh.

Ngoài ra là hệ thống dịch vụ đa dạng như thư viện với 100 chỗ ngồi, có máy tính kết nối Internet, điện thoại nội mạng miễn phí nối trực tiếp đến các phòng sinh viên; có hệ thống nhà ăn sạch sẽ, phòng tập đa năng với câu lạc bộ võ thuật Aikido, bóng bàn... miễn phí để giúp sinh viên luyện tập.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, ông Lê Văn Nam nói: “Tất cả là vì nhu cầu bức xúc của sinh viên và chúng tôi đã mạnh dạn huy động mọi nguồn lực xúc tiến làm mà không thụ động đợi sự giúp sức của các ngành chức năng”.

Từ nguồn vốn vay chủ yếu của Quỹ Hỗ trợ phát triển, sau 3 năm xây dựng nhà trường đã giúp gần 2.500 sinh viên có nơi ở khang trang. Ghi nhận của nhiều sinh viên ở tại đây cho thấy, được vào ở ký túc xá là cả sự may mắn, “căn phòng mơ ước” vì không chỉ giá thuê rẻ hơn nhiều (khoảng 250.000 đồng/sinh viên/tháng) mà còn có được không gian thoáng mát, hiện đại”.

Nằm ở khu vực có lượng sinh viên tập trung học tập vào loại lớn nhất thành phố, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hàng năm có hơn 20.000 sinh viên đang theo học, trong đó khoảng gần 70% sinh viên có nhu cầu về chỗ ở. Do là địa bàn giáp ranh với tỉnh Bình Dương, thời gian dài đây là khu vực thường xuyên xảy ra các vụ việc quấy nhiễu sinh viên, khó khăn trong công tác quản lý…

Tại đây cũng đã hình thành các cụm ký túc xá do người dân, doanh nghiệp hoặc chính quyền địa phương các tỉnh có con em học ở trường bỏ kinh phí tự xây dựng. Kết quả, đến nay, trường đã có 16 ký túc xá hoàn thành với gần 10.000 chỗ ở cho sinh viên.

“Hiện chúng tôi vẫn còn khoảng 5.000 sinh viên chưa được vào ở ký túc xá do hết chỗ. Chúng tôi dự tính sắp tới sẽ xây thêm một ký túc xá bằng chính nguồn vốn của Đại học Quốc gia gồm 12 tầng lầu", ông Nguyễn Khắc Cảnh, Trưởng ban Công tác chính trị sinh viên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nói thêm.

Mục tiêu 100.000 chỗ ở đến năm 2010

Nỗ lực giải quyết cơ bản bài toán thiếu vốn cho các địa phương và doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bố trí 8.000 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu chính phủ đầu tư xây dựng 267 dự án giải quyết chỗ ở cho sinh viên trong 2 năm 2009 - 2010.

Ngay trong năm 2009, Thủ tướng đã phê duyệt danh mục 88 dự án phát triển nhà ở cho hơn 330.000 sinh viên với nguồn vốn phân bổ 3.500 tỷ đồng, trong đó riêng Thành phố Hồ Chí Minh chiếm gần 1/4. “Hiện 48 dự án đã khởi công, số còn lại sẽ khởi công trong tháng 11/2009”, ông Nguyễn Trọng Ninh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà, Bộ Xây dựng cho biết.

Từ nguồn vốn trên, thành phố đã khởi công xây dựng ký túc xá với quy mô 60.000 chỗ ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp ở khu vực phía Đông-Bắc Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dự án đầu tiên của chương trình xây dựng ký túc xá cho sinh viên giai đoạn 2009-2011 bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ do Bộ Xây dựng khởi xướng.

Với tổng mức đầu tư là 2.896 tỷ đồng, quy mô dự án bao gồm mở rộng khu ký túc xá A của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh từ 15ha lên 20ha với 20.000 chỗ ở, xây mới khu ký túc xá B với việc xây dựng chuỗi các tòa nhà 12 - 16 tầng, cung cấp 40.000 chỗ cho sinh viên trên tổng diện tích là 39ha.

Đầu tháng 11 này, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã kiến nghị Bộ Xây dựng trình Chính phủ bổ sung thêm 3 dự án xây dựng ký túc xá sinh viên với gần 4.000 chỗ ở và dự kiến sẽ triển khai, hoàn thành chậm nhất đến năm 2011.

Sở Xây dựng đã thực hiện 2 dự án xây dựng ký túc xá với khoảng 4.000 chỗ ở cho sinh viên thuộc ký túc xá Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, ký túc xá Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

“Cùng với kế hoạch riêng của thành phố về ký túc xá cho sinh viên mà chỉ tiêu là đến năm 2015 sẽ xây dựng thêm khoảng 60.000 chỗ ở, chúng tôi tự tin nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ giao sẽ sớm hoàn thành”, ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh lạc quan./.

(Báo Tin tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục