Một cá thể rùa biển thuộc loài Vích quý hiếm, trọng lượng gần 12kg, được thả về môi trường tự nhiên tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau, Lâm Đồng, sau khi được chăm sóc và gắn thẻ mã số phục vụ nghiên cứu.
Ngư dân xã Tam Tiến (huyện Núi Thành, Quảng Nam) đã phát hiện cá thể rùa dài hơn 1,6 mét, nặng gần 200kg mắc lưới. Xác định đây là loài động vật quý hiếm, các ngư dân đã thả cá thể rùa về biển.
Ba cá thể rùa (có 2 con là đồi mồi và 1 con là vích) được người dân nuôi giữ trong nhà nhiều năm, sau khi được WAR chăm sóc, khỏe mạnh, phát triển tốt nên đủ điều kiện thả về môi trường tự nhiên.
Sau khi nhận được thông tin, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo đã chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm xuống giải cứu cá thể rùa xanh mắc cạn và thả về môi trường tự nhiên.
Khi được người dân phát hiện, cá thể rùa biển nặng khoảng 80kg, đang trong tình trạng phân hủy, có chiều dài hơn 1,1m, mai rộng 60cm, bị sóng đánh dạt nằm sát mép nước.
Khoảng 10-15 cá thể rùa Đầu to và 5 -10 cá thể rùa Núi viền sinh sống tại các tiểu khu rừng đã được phát hiện tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa.
Một nhân viên thuộc Đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam bị bắt quả tang vận chuyển 17 cá thể rùa, nghi là rùa hộp trán vàng - một trong những loài rùa quý hiếm, đặc biệt nguy cấp trong Sách đỏ.
Trong lúc thả lưới trên vùng biển Cửa Sót, ngư dân Trần Doãn Pháp (trú tổ dân phố Trung Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà) bắt được một cá thể rùa dài 1,2m, nặng hơn 80kg.
Ông Trần Văn Tiếp, Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa, cho biết vườn hiện là một trong số ít khu vực trên đất liền ở Việt Nam có rùa biển lên đẻ trứng hằng năm.
Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt vừa phát hiện trên địa bàn tỉnh một chiếc xe ôtô chở hơn 200 cá thể rùa không có nguồn gốc xuất xứ.
Lực lượng công an kiểm tra nhà Hoàng Minh Triển, phát hiện ông Triển đang nuôi nhốt 127 cá thể rùa các loại trong đó con lớn nhất có trọng lượng 32kg, con nhỏ nhất gần 1kg.
Lực lượng chức năng bắt giữ xe gắn máy mang biển kiểm soát 38H4-5494, do Nguyễn Thị Sen trú tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh điều khiển, vận chuyển 15 cá thể rùa còn sống.
Anh Cao Ngọc Tuấn (ở thôn Tân Hương, xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) đã tự bỏ tiền ra mua lại hai cá thể rùa quý hiếm từ người dân và giao nộp cho cơ quan chức năng.
Tới thời điểm hiện tại, Trung tâm bảo tồn rùa Cúc Phương có 1.700 cá thể rùa gồm 22 loài bản địa và quý hiếm như rùa trán vàng, rùa sa nhân, rùa đầu to và rùa trung bộ đặc hữu của Việt Nam.
Cá thể đồi mồi có vân mai rất đẹp nặng khoảng 7kg, dài 50cm và bề rộng 35cm, thuộc loài đồi mồi dứa quý hiếm có tên trong Sách Đỏ thế giới và Việt Nam, đang có nguy cơ tuyệt chủng rất cao.
Ngày 17/10, khi đánh cá ở vùng biển gần bờ, một ngư dân ở xã Quỳnh Thọ, Nghệ An phát hiện một cá thể rùa biển dính lưới và được đưa vào bờ với thể trạng yếu; sau 4 ngày rùa đã hồi phục.
Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang theo 10 cá thể rùa và 2 cá thể têtê còn sống trong hành lý xách tay tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Nghệ An.