Ông Lê Hoàng Quân cho biết khu vực thương mại-dịch vụ tăng chậm hơn so với cùng kỳnhưng sản xuất công nghiệp lại tăng cao hơn; lĩnh vực nông nghiệp phát triển ổnđịnh.
Từ nay đến cuối năm, thành phố tập trung triển khai thực hiện các giải pháp đẩymạnh các chương trình bình ổn thị trường, nhằm khai thác tối đa nhu cầu hàng hóathiết yếu của dân cư, hạn chế sự tăng giá đột biến trên thị trường.
Thành phốcũng theo dõi và cập nhật kịp thời diễn biến giá cả, tiến độ xuất khẩu các mặthàng, những biến động của thị trường thế giới để có biện pháp hỗ trợ, tháo gỡkhó khăn cho doanh nghiệp về vốn, thị trường, thủ tục... góp phần duy trì tốc độtăng trưởng xuất khẩu; giúp các doanh nghiệp tháo gỡ các rào cản thương mại xuấtkhẩu, tăng cường giải pháp kích cầu thị trường cuối năm 2013.
Thành phố tập trung chỉ đạo điều hành, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trìnhtrọng điểm, các công trình cấp bách sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm naynhư Cầu Sài Gòn 2; đường Tân Sơn Nhất-Bình Lợi-Vành đai ngoài; các cầu vượt kếtcấu thép tại các giao lộ Cộng Hòa-Hoàng Hoa Thám, vòng xoay Cây Gõ, giao lộNguyễn Tri Phương-Ba Tháng Hai-Lý Thái Tổ; nhánh cầu kinh Thanh Đa, Cầu Đỏ vàcác dự án trong chương trình giảm ngập nước năm 2013.
Trong bảy tháng đầu năm nay, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ củaThành phố Hồ Chí Minh đạt 337.805 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước.Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 15,76 tỷ USD, xấp xỉ mức thực hiện của cùng kỳ năm2012.
Lượng khách quốc tế đến thành phố đạt hơn 2,15 triệu lượt người (có mức tăng5,5%), nhưng tổng doanh thu du lịch có mức tăng tới 15% so với cùng kỳ. So vớicùng kỳ năm ngoái, sản xuất công nghiệp có mức tăng 5,3%, giá trị sản xuấtnông-lâm-ngư nghiệp có mức tăng 6,6%.
Tổng thu ngân sách trên địa bàn trong thời gian này đạt khoảng gần 130.000 tỷđồng, đạt 54,4% kế hoạch dự toán cả năm và tăng 6,3% so với cùng thời gian nàynăm trước./.