Các công ty điện tử của Nhật Bản gặp khó khăn

Việc Panasonic thu nhỏ quy mô sản xuất tivi đã có ảnh hưởng lớn đến chiến lược kinh doanh của các công ty khác như Sony và Sharp.
Việc công ty Panasonic (chiếm 8% thị phần thị trường tivi thế giới) thu nhỏ quymô sản xuất tivi đã có ảnh hưởng lớn đến chiến lược kinh doanh của các công tylớn khác như Sony và Sharp, đồng thời danh sách thứ tự các “đại gia” sản xuấttivi có lẽ cũng sẽ có sự thay đổi.

Một lãnh đạo cấp cao của Panasonic đã miêu tả thực trạng kinh doanh tivicủa công ty này là “bị trọng thương gần chết.”

Kể từ sau khi bắt đầu sản xuấttivi năm 1952 cho đến nay, lĩnh vực này đã hỗ trợ cho kinh doanh của công tytrong gần 60 năm qua. Tuy nhiên, triển vọng kinh doanh tivi đang u ám do nhu cầutrong nước đã đến mức bão hòa sau khi việc chuyển sang phát sóng truyền hình kỹthuật số mặt đất tại Nhật Bản hoàn tất, mặc dù vẫn có thể trông đợi vào nhu cầugia tăng ở các nền kinh tế mới nổi.

Về giá cả, do gặp phải sự cạnh tranh mạnh mẽcủa các công ty Hàn Quốc, giá tivi do Panasonic sản xuất cũng buộc phải giảm tới30% trong vòng 1 năm qua và công ty cũng buộc phải cắt giảm nhân công.

Các công ty sản xuất kinh doanh tivi khác của Nhật Bản cũng đang lâm vàotình thế khó khăn.

Năm 2005, các công ty Nhật Bản chiếm tới 48% thị phần thịtrường tivi thế giới, bỏ xa các đối thủ Hàn Quốc chỉ chiếm 21%. Tuy nhiên, năm2010, thị phần của các công ty Nhật Bản đã giảm xuống còn 38%, trong khi thịphần của các công ty Hàn Quốc đã tăng lên đến 36%.

Sau đó, các công ty Hàn Quốcđã vượt mặt các công ty Nhật Bản trong lĩnh vực này. Ưu thế của các công ty NhậtBản đã mất và các công ty Nhật Bản cũng không thể đuổi kịp nguồn vốn đầu tưtrang thiết bị khổng lồ của các công ty Hàn Quốc.

Ngoài ra, đồng won mất giá đãtiếp thêm sức cạnh tranh cho các công ty Hàn Quốc, trong khi đồng yen tăng giáđã cướp đi năng lực cạnh tranh của các công ty Nhật Bản.

Ngoài Panasonic, các công ty sản xuất kinh doanh tivi khác của Nhật Bảncũng đang đau đầu với thành tích kinh doanh đang xấu đi. Lĩnh vực kinh doanhtivi của Sony bị lỗ 7 năm liên tục kể từ năm 2004-2010.

Do kinh doanh thua lỗtrong quý 1 năm tài chính 2011 (từ tháng 4 đến tháng 6), Sony đã hạ doanh số mụctiêu trong năm tài chính 2011 từ 27 triệu chiếc xuống còn 22 triệu chiếc, đồngthời đang thảo luận cải tổ cơ cấu kinh doanh.

Công ty Hitachi đã đưa ra phương châm rút khỏi lĩnh vực sản xuất tivi củamình vào giữa năm tài chính 2011 và có khả năng sẽ có những thay đổi lớn trongngành sản xuất tivi./.

Minh Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục