Đại gia mê tranh cổ

Các đại gia Trung Quốc ham đầu tư vào mỹ thuật

Mua bán các tác phẩm nghệ thuật đang là hướng đầu tư của người giàu Trung Quốc, trong đó 1/4 số họ tìm mua tranh cổ và thư pháp.
Thị trường mỹ thuật Trung Quốc-nước sản sinh ra nhiều tỷ phú đôla thứ haithế giới sau Mỹ trong năm 2009-đang có xu hướng nở rộ trong năm nay, khi đượcnhiều đại gia trong nước để mắt tới.

Một báo cáo có liên quan tới xu thế đầu tư ở Trung Quốc cho thấy mua báncác tác phẩm nghệ thuật có giá trị trở thành hướng đầu tư lớn thứ tư của nhữngngười giàu có, trong đó 1/4 số họ tìm mua các bức tranh cổ Trung Quốc và thưpháp.

Bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, thị trường mỹ thuật TrungQuốc năm 2009 vẫn phát triển mạnh và trở thành tâm điểm thu hút đầu tư.

Tại các đấu giá tác phẩm nghệ thuật ở Trung Quốc, một số bức tranh cổ đượcbán với giá kỷ lục trên 100 triệu tệ (15 triệu USD) mỗi bức.

Giá trị toàn bộ các tác phẩm nghệ thuật được đấu giá trong năm 2009 ởTrung Quốc đạt 22,5 tỷ Nhân dân tệ (3,3 tỷ USD), tăng 11,9% so với năm trước.

Kết quả thăm dò của Arton.net, trang web lớn nhất ở Trung Quốc về mỹthuật, cho thấy 69% số người được hỏi đều tin rằng giá các tác phẩm nghệ thuật ởTrung Quốc năm 2010 tiếp tục tăng.

Người giàu có ở Trung Quốc lo ngại tình trạng lạm phát gia tăng sau khichính phủ thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng từ năm ngoái và tác động củacuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Nhiều đại gia Trung Quốc tìm mua các tácphẩm nghệ thuật nổi tiếng có giá trị như một hướng đầu tư mới nhằm duy trì giátrị đống tài sản kếch sù của mình./.

Vĩnh Hà/Bắc Kinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục