Các đốm sáng “kỳ bí” tại Biển Đông trên ứng dụng Google Maps

Mới đây, một người sử dụng Google Maps nghiên cứu Biển Đông từ trên cao đã nhận thấy một số điểm khác lạ tại một khu vực.
Các đốm sáng “kỳ bí” tại Biển Đông trên ứng dụng Google Maps ảnh 1Các đèn có thể được nhìn thấy ở bên phải của hình ảnh này.  (Nguồn:Getty/Google)

Dịch vụ bản đồ số Google Maps đang giúp những người sử dụng có thêm cái nhìn mới về thế giới kể từ năm 2005.

Việc sử dụng hình ảnh vệ tinh cho phép người sử dụng có được cái nhìn toàn cảnh về thế giới và tìm đường đi tại các khu vực xa lạ.

Trong những năm gần đây, người sử dụng đã nhận ra rằng ứng dụng này cũng giúp họ tìm ra các vật thể mới bí hiểm.

Mới đây, một người sử dụng Google Maps nghiên cứu Biển Đông từ trên cao đã nhận thấy một số điểm khác lạ tại một khu vực.

Một nhóm quả cầu màu cam lấp lánh dường như tập trung tại một địa điểm giữa Việt Nam và Philippines.

Trong khi vùng biển màu xanh ngọc bao quanh vẫn giống như bình thường thì các rạn san hô và sinh vật biển dưới bề mặt các quả cầu phát sáng như “đốm lửa” đó lại nổi lên rõ ràng.

Người sử dụng Google Maps đã đăng tải câu hỏi trên trang Reddit rằng: “Có ai có ý tưởng gì về các vật thể đó hay không?.”

Người sử dụng này mô tả các quả cầu đó là “các chấm đỏ phát sáng kỳ lạ hoặc các quả cầu lửa.”

Liệu các chấm đỏ đó có phải là các quả cầu lửa do hiện tượng tự nhiên gây ra hay không? Hay chúng là các thực thể kỳ bí của khoa học viễn tưởng?

Mặc dù các bình luận trên trang Reddit không đưa ra câu trả lời rõ ràng nhưng một người sử dụng đã gợi ý rằng chúng có thể là các “điểm đánh bắt cá” được lập ra trên biển.

Các điểm đánh bắt cá hiện rất phổ biến tại khu vực này, nhưng hiện không có lời xác định cụ thể về hình ảnh nói trên. Hình ảnh này vẫn đang để ngỏ để mọi người suy đoán. 

Theo trang mạng metro.co.uk, lời giải thích hợp lý nhất cho các đốm sáng này đó là các tàu cá đang hoạt động trên biển khi vệ tinh của Google đi qua để chụp hình cho dịch vụ bản đồ số.

Theo hãng tin AP, các hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy Trung Quốc đã dựng lên các đảo mới qua hoạt động bồi đắp cát và các rạn san hô.

Bắt đầu từ năm 2013, Trung Quốc đã bắt đầu nạo vét cát trên quy mô lớn để xây dựng 7 tiền đồn mới trên đảo, tạo ra 1.295ha đất.

Điều này gây tổn hại đến môi trường vốn đã bị đe dọa bởi hoạt động đánh bắt cá quá mức, ô nhiễm và thu hoạch trai sò khổng lồ của các ngư dân Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục