Các khu du lịch ở Vũng Tàu đông nghẹt du khách

Từ ngày mùng 2 Tết Nguyên đán (24/1), lượng du khách đổ về thành phố Vũng Tàu ngày một đông, các tuyến đường, bãi tắm đều đông nghẹt.
Ban Quản lý các Khu du lịch thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết từ ngày mùng 2 Tết Nguyên đán (24/1), lượng du khách đổ về thành phố Vũng Tàu ngày một đông, các tuyến đường, bãi tắm đều đông nghẹt.

Đặc biệt, là ngày hôm nay (28/1), dự kiến các khu du lịch của tỉnh đón hơn 80.000 lượt người.

Trong 5 ngày Tết (từ mùng 1 đến mùng 5), toàn thành phố Vũng Tàu đón gần 204.000 lượt du khách, trong đó, riêng tại Khu du lịch Biển Đông đón hơn 48.000 lượt khách.

Theo lãnh đạo Khu du lịch Biển Đông, ngày mùng 6 Tết nơi này dự kiến sẽ đạt con số kỷ lục với khoảng 14.000 lượt du khách (ngày mùng 6 Tết năm 2011 chỉ có 2.800 lượt), và các bãi để xe đều không còn chỗ trống.

Qua tìm hiểu tại các khu du lịch, các bãi tắm đều sạch sẽ, lượng rác luôn được dọn dẹp và vận chuyển đi kịp thời.

Đặc biệt, công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách được thực hiện chu đáo nên không để xảy ra trường hợp nào tử vong do đuối nước. Giao thông được điều tiết kịp thời nên cũng không để xảy ra ách tắc.

Cũng theo Ban Quản lý các khu du lịch, năm nay, các nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng, hộ kinh doanh đều thực hiện niêm yết giá đầy đủ, du khách chấp nhận nên không có khiếu nại, phản ánh nào về giá cả.

Theo nhận định, nguyên nhân lượng du khách đông là do năm nay nghỉ Tết dài và tuyến Quốc lộ 51 đã sửa chữa, nâng cấp gần xong nên việc đi lại đã thuận lợi hơn./.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục