Các ngôi sao thể thao thế giới chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19

Hàng loạt các ngôi sao trong làng thể thao thế giới và các nhân vật nổi tiếng đã hưởng ứng thử thách #SafeHands bằng cách tự quay các video rửa tay với thông điệp "cùng nhau chiến thắng COVID-19."
Các ngôi sao thể thao thế giới chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 ảnh 1(Từ trái sang) Thủ môn Alisson Becker của Liverpool, tiền vệ người Brazil đã nghỉ hưu Kaka và giám đốc FIFA Gianni Infantino tham gia chiến dịch #SafeHands trên phương tiện truyền thông xã hội. (Nguồn: straitstimes.com)

Hàng loạt ngôi sao trong làng thể thao thế giới và các nhân vật nổi tiếng khác đã cùng tham gia chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội "Safehands" (Tay sạch) do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khởi xướng nhằm nâng cao nhận thức toàn cầu về phòng ngừa dịch COVID-19.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 13/3 vừa qua đã phát động chiến dịch "#SafeHands," kêu gọi các nhân vật nổi tiếng cùng tham gia thử thách này bằng cách tự tạo các video rửa tay kèm lời nhắn "Chúng ta có thể cùng nhau chiến thắng COVID-19."

Hưởng ứng lời kêu gọi trên, trong video của mình, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã hối thúc người dân chung tay "đẩy lùi virus" kèm lời nhắn nhủ "Hãy đảm bảo bạn lan truyền thông điệp này mà không phải là lây truyền virus."

[Lo ngại COVID-19, FIFA khuyến cáo hoãn các trận đấu quốc tế]

Trong danh sách tham gia thử thách "#SafeHands" còn có thủ thành câu lạc bộ Liverpool Alisson Becker, cựu cầu thủ Kaka của Brazil, Chủ tịch câu lạc bộ Leeds United Andrea Radrizzani và tay đua công thức 1 Romain Grosjean.

Theo các chuyên gia y tế, rửa tay thường xuyên và kỹ lưỡng là một trong những biện pháp quan trọng nhất để phòng ngừa virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

WHO cho biết tổ chức này đang lên kế hoạch triển khai nhiều chiến dịch tương tự về những chủ đề quan trọng nhằm nâng cao ý thức cộng đồng trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh hiện đã cướp đi sinh mạng của 6.420 người trên toàn thế giới.

Cũng trong ngày 15/3, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ (CDC) khuyến cáo hủy hoặc tạm hoãn các sự kiện thể thao, những "sự kiện lớn và các hoạt động tụ tập đông người" khác trong vòng 8 tuần tới.

Với tuyên bố mới nhất này, giải bóng rổ nhà nghề NBA và nhiều giải đấu thể thao lớn khác có thể phải tạm hoãn lâu hơn so với dự kiến ban đầu.

NBA đã trở thành giải đấu thể thao chuyên nghiệp lớn đầu tiên tại Mỹ phải tạm ngừng tranh tài do đại dịch COVID-19.

Tính đến nay, tổng cộng 3 cầu thủ NBA đã mắc COVID-19.

Sau NBA, hàng loạt giải golf lớn như PGA Tour, LPGA Tour và Masters, nhiều giải tennis, đua xe, trượt patin, boxing cũng đã phải hủy hoặc thay đổi kế hoạch thi đấu do COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục