Sáu quốc gia thuộc Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC), gồm Arập Xêút, Kuwait,Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), Qatar, Bahrain và Oman đều được hưởnglợi từ sự đi lên của giá dầu trong thời gian qua, khi mà các khoản thu ngân sáchcũng như kho dự trữ dầu mỏ của các nước này đang ngày càng gia tăng.
Tính từ đầu năm tới nay, giá dầu Brent đã tăng lên mức trung bình 120USD/thùng, trong bối cảnh những căng thẳng giữa phương Tây và Iran xung quanhchương trình hạt nhân của nước này ngày càng “leo thang.”
Ông Tim Fox, Giám đốc kinh tế của ngân hàng Emirates NBD, có trụ sở tạiDubai, cho rằng giá dầu cao hiện nay đang phản ánh những rủi ro địa chính trịchứ không phải tình trạng thiếu hụt nguồn cung, điển hình là việc sản lượng dầumỏ của Arập Xêút trong 3 tháng đầu năm nay đã vượt mức dự kiến của giới phântích.
Bên cạnh lĩnh vực dầu mỏ, UAE đang đẩy mạnh các lĩnh vực phi dầu mỏ, với việcphê duyệt và bỏ vốn cho nhiều dự án cơ sở hạ tầng trong thời gian gần đây.
Ông Paul Gamble, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của tập đoàn JadwaInvestment nói: “Dubai liên tục thu được lợi nhuận từ ngành du lịch và các dữliệu mới đây cho thấy giá bất động sản có thể đã chạm đáy.” Điều này đã khiếnIMF quyết định điều chỉnh mức dự báo về tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP)của UAE trong năm 2011 từ 3,3% lên tới 4,9%.
Trong khi đó, sự phát triển tích cực của lĩnh vực tài chính có thể rõ ràngđược nhận thấy ở Qatar. Tháng Hai vừa qua, hoạt động tín dụng ngân hàng của nướcnày tăng 5,3% so với tháng Một và tăng tới 30,3% so với cùng kỳ năm 2011. Lĩnhvực tín dụng công của Qatar trong tháng Ba năm nay cũng tăng 13% so với thángtrước đó và tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tuy nhiên, đối với Arập Xêút, nền kinh tế lớn nhất GCC, tăng trưởng kinh tếnăm nay lại bị dự báo sẽ giảm so với năm trước đó, do hoạt động sản xuất dầu mỏgia tăng mạnh mẽ, trong khi nhu cầu tiêu thụ nội địa có xu hướng giảm.
Ông Fox dự đoán rằng tăng trưởng GDP của Arập Xêút có thể sẽ đạt mức 3,8%trong cả năm nay, giảm so với mức tương ứng 6,8% của năm 2011. Điều này cho thấycác nền kinh tế GCC vẫn đang phụ thuộc khá lớn vào giá dầu thế giới./.