Các nước NATO nêu ý tưởng 'hàng rào thiết bị bay không người lái'

Bộ trưởng Nội vụ Litva cho biết “một bức tường thiết bị bay không người lái” trải dài từ Na Uy đến Ba Lan là điều hoàn toàn mới, với mục tiêu là sử dụng UAV và các công nghệ khác để bảo vệ biên giới.

Bộ trưởng Nội vụ Litva Agne Bilotaite. (Nguồn: Kyiv Independent)
Bộ trưởng Nội vụ Litva Agne Bilotaite. (Nguồn: Kyiv Independent)

Sáu quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ thiết lập một "hàng rào thiết bị bay không người lái" để bảo vệ biên giới của các nước này.

Bộ trưởng Nội vụ Litva Agne Bilotaite ngày 24/5 công bố kế hoạch này sau cuộc hội đàm với người đồng cấp 5 nước thành viên NATO khác là Estonia, Latvia, Phần Lan, Na Uy và Ba Lan.

Bộ trưởng Nội vụ Litva cho biết “một bức tường thiết bị bay không người lái” trải dài từ Na Uy đến Ba Lan là điều hoàn toàn mới, với mục tiêu là sử dụng thiết bị bay không người lái và các công nghệ khác để bảo vệ biên giới.

Các nước tham gia sẽ sử dụng thiết bị bay không người lái để giám sát khu vực biên giới của mỗi nước.

Bên cạnh việc thiết lập hàng rào kể trên, các nước này cũng sẽ triển khai các hệ thống chống thiết bị bay không người lái để bảo vệ biên giới.

Tuy nhiên, bà Bilotaite không cho biết khi nào kế hoạch trên sẽ được triển khai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nga đã ban hành quyết định cấm nhập cảnh từ 20 đến 50 năm đối với công dân Ukraine bị nghi ngờ có liên hệ với Lực lượng Vũ trang Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga cấm công dân Ukraine nhập cảnh tới 50 năm

Theo quy định mới, công dân Ukraine sẽ bị từ chối nhập cảnh nếu thiết bị điện tử của họ lưu giữ thông tin liên quan các cơ quan đặc biệt Ukraine, quân đội Ukraine hoặc thể hiện quan điểm chống Nga.