Các nước ủng hộ Thái Lan tiến hành tổng tuyển cử

Mỹ, Trung Quốc, Đức, Canada và New Zealand mong muốn chính phủ Thái Lan tìm kiếm giải pháp hòa bình với người biểu tình.

Ngày 11/12, Phó Thủ tướng tạm quyền kiêm Ngoại trưởng Thái Lan Surapong Tovichakchaikul cho biết một số quốc gia đã bày tỏ ủng hộ quyết định của Thái Lan tiến hành tổng tuyển cử.

Theo ông Surapong, người đồng thời giữ cương vị Giám đốc Trung tâm quản lý hòa bình và trật tự Thái Lan, gần đây các nước Mỹ, Trung Quốc, Đức, Canada và New Zealand đã bày tỏ quan ngại về rối ren chính trị tại Thái Lan và mong muốn chính phủ Thái Lan tìm kiếm giải pháp hòa bình thông qua đàm phán với người biểu tình.

Các nước này hy vọng cuộc tổng tuyển cử, dự kiến được tổ chức vào ngày 2/2/2014, sẽ diễn ra suôn sẻ để Thái Lan sớm khôi phục hòa bình và ổn định.

Cùng ngày 11/12, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop đã bày tỏ hy vọng rằng quyết định của Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn sẽ giúp giảm căng thẳng chính trị tại quốc gia Đông Nam Á này.

Trước đó, ngày 9/12, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tuyên bố giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử trước thời hạn nhằm chấm dứt khủng hoảng chính trị tại nước này.

Đảng Vì nước Thái đã tuyên bố sẵn sàng tham gia cuộc bầu cử sắp tới và cho biết bà Yingluck sẽ tham gia tranh cử./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục