Australia ủng hộ Thái Lan tiến hành tổng tuyển cử sớm

Ngoại trưởng Australia bày tỏ hy vọng việc Thái Lan tiến hành tổng tuyển cử sớm sẽ giúp giảm căng thẳng chính trị tại quốc gia Đông Nam Á này.

Ngày 11/12, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop đã bày tỏ hy vọng rằng quyết định kêu gọi tổng tuyển cử sớm của Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra sẽ giúp giảm căng thẳng chính trị tại quốc gia Đông Nam Á này.

Bà Bishop nhấn mạnh Thái Lan đang phải đương đầu với những thách thức chính trị lớn, song đánh giá cao việc chính quyền Bangkok cho phép biểu tình hòa bình và phản ứng một cách kiềm chế.

Ngoại trưởng Bishop khuyến khích tất cả các đảng phái chính trị ở Thái Lan giải quyết những bất đồng thông qua tiến trình dân chủ hòa bình, đồng thời tôn trọng luật pháp.

Bà Bishop nhắc lại rằng Australia ủng hộ Thái Lan trong quá trình tìm cách giải quyết bất đồng chính trị.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia đã khuyến cáo công dân Australia tránh mọi cuộc biểu tình tại Thái Lan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.