Các siêu máy tính của Trung Quốc tiếp tục không có đối thủ

Sunway TaihuLight có khả năng thực hiện khoảng 93 triệu tỷ phép tính/giây, được miêu tả là siêu máy tính "nhanh nhất và mạnh mẽ nhất trên hành tinh."
Các siêu máy tính của Trung Quốc tiếp tục không có đối thủ ảnh 1Siêu máy tính Sunway TaihuLight. (Nguồn: AP)

Theo bảng xếp hạng mới nhất các siêu máy tính T0P500 được công bố ngày 19/6, siêu máy tính Sunway TaihuLight và Thiên Hà 2 của Trung Quốc vẫn là những cỗ máy tính có tốc độ xử lý nhanh nhất trên thế giới, trong khi siêu máy tính Titan của Mỹ đã đẩy xuống vị trí thứ 4 sau hệ thống mới được nâng cấp của Thụy Sỹ.

Sunway TaihuLight có khả năng thực hiện khoảng 93 triệu tỷ phép tính/giây (93 petaflop), được miêu tả là siêu máy tính "nhanh nhất và mạnh mẽ nhất trên hành tinh."

Sunway TaihuLight đã duy trì vị trí dẫn đầu kể từ tháng 6 năm ngoái, khi vượt qua Thiên Hà 2, quán quân của ba năm liên tiếp trước đó. Như vậy, các siêu máy tính của Trung Quốc đã đánh gục những đối thủ từ Mỹ và Đức trong bảng xếp hạng này, vốn là hai cường quốc thống lĩnh với 9 năm liên tiếp trên ngôi vị quán quân.

[Trung Quốc tuyên bố vượt Mỹ trong lĩnh vực siêu máy tính]

Điểm nổi bật là Sunway TaihuLight là cỗ máy hoàn toàn "Made in China," cho thấy khả năng của các chuyên gia Trung Quốc tiến hành nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực siêu máy tính.

Giới chức Trung tâm Siêu dữ liệu quốc gia, nơi Sunway TaihuLight đã được lắp đặt, cho biết các chuyên gia Trung Quốc cũng đang tiến hành nghiên cứu phát triển đồng thời công nghệ phần cứng và phần mềm của siêu máy tính, qua đó giúp thúc đẩy ngành siêu máy tính của nước này phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục