Các tay súng sát hại 6 dân thường ở Nam Thái Lan

Trong hai ngày qua tại miền Nam Thái Lan, các tay súng Hồi giáo đã gây ra một loạt vụ tấn công làm 6 dân thường thiệt mạng.
Cảnh sát Thái Lan ngày 15/12 cho biết các tay súng Hồi giáo ở miền Nam nước này vừa thực hiện một loạt vụ tấn công làm 6 dân thường thiệt mạng.

Các vụ tấn công trên xảy ra trong hai ngày qua tại hai tỉnh Pattani và Narathiwat. Trong vòng 6 năm qua, tại các tỉnh cực Nam Thái Lan như Narathiwat, Pattani, Yala và một số khu vực thuộc tỉnh Songkhla đã có 4.000 người chết do các vụ tấn công của các phần tử nổi dậy đòi ly khai.

Cùng ngày, cảnh sát Malaysia cho biết đã bắt giữ ba người đàn ông mang quốc tịch Thái Lan, thu giữ nhiều thiết bị được cho là bom tự tạo và một lượng lớn chất hóa học dùng để chế tạo bom tại một ngôi nhà thuộc quận Pasir Mas, bang Kelantan, giáp giới tỉnh Narathiwat của Thái Lan.

Theo kết quả điều tra, ba đối tượng trên đã thuê ngôi nhà này từ một năm nay làm nơi chế tạo bom được cho là để sử dụng ở miền Nam Thái Lan. Cảnh sát Malaysia cho biết vụ này có thể giúp họ truy ra các tổ chức bí mật đang hoạt động ở bang Kelantan.

Trong chuyến thăm Thái Lan tuần trước, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã cam kết sẵn sàng giúp Chính phủ Thái Lan tìm ra giải pháp cho các vấn đề ở miền Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục