Các thành viên Hoàng gia Bỉ bắt đầu phải đóng thuế

Liên minh cầm quyền ở Bỉ đã thông qua kế hoạch cải cách, theo đó, các thành viên trong Hoàng gia Bỉ phải đóng thuế cho Nhà nước.
Với sự ủng hộ của phe đối lập, liên minh cầm quyền ở Bỉ ngày 5/6 đã thông qua kế hoạch cải cách, theo đó, các thành viên trong Hoàng gia nước này cũng phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế cho Nhà nước.

Đây là lần đầu tiên các thành viên Hoàng gia thực hiện nghĩa vụ công dân này kể từ khi Vương quốc Bỉ tuyên bố độc lập năm 1830.

Theo cải cách mới, Thái tử Philippe, 53 tuổi, từ nay sẽ chỉ nhận mức lương tổng cộng 180.000 euro (270.000 USD)/năm, thay vì khoảng 923.000 euro/năm trước đây do phải nộp thuế. Các em của Thái tử Philippe là Công chúa Astrid và Hoàng tử Laurent sẽ nhận mức lương 90.000 euro/năm.

Ngoài ra, các khoản chi cho người phục vụ và phí công tác sẽ được trích từ lương ban đầu và không phải đóng thuế. Tuy nhiên, những chi phí này sẽ được kiểm soát chặt chẽ.

Tuy nhiên, Nhà vua Albert Đệ Nhị (79 tuổi) tiếp tục nhận mức lương miễn thuế 11,5 triệu euro/năm hiện nay (tương đương 15 triệu USD), do Hiến pháp Bỉ không cho phép thay đổi các quy định đối với người đang trị vì.

Ngược lại, Hoàng hậu Fahiola, vợ góa của Nhà vua Baudouin, sẽ phải tuân thủ quy định mới, mặc dù tiền trợ cấp của bà trong năm nay đã giảm từ 1,4 triệu euro xuống còn 923.000 euro.

Cũng theo quy định mới, từ nay trở đi, vợ hoặc chồng của người trị vì quá cố sẽ hưởng mức trợ cấp bằng 2/3 lương của người thừa kế ngai vàng trong 10 năm đầu và bằng một nửa mức lương này từ năm thứ 11 trở đi.

Trong tương lai, chỉ người thừa kế ngai vàng mới được nhận trợ cấp từ chính phủ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục