Cái Tết ấm lòng người dân nơi vùng lũ Nghệ An

Những cái áo ấm, những chiếc chăn bông, vài ba cân gạo, cùng không khí lao động sản xuất sôi nổi, tất thảy đủ làm ấm lòng người vùng lũ.
Không khí đón Tết đang ngập tràn cùng với nhịp sống đã trở lại bình thường nơi vùng lũ lịch sử đi qua ở cáchuyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Nam Đàn (Nghệ An).

Cơn lũ lịch sử đi quakhông còn để lại nhiều dấu vết, trừ những vách tường trên những ngôi nhàthấp lợp ngói vẫn còn in dấu bùn vượt quá đầu người.

Đấtđã được vỡ ra trên những thửa ruộng vừa được dọn sạch xác cây cối, độngvật chết trôi để gieo trồng nên những vạt rau xanh ngút mắt trải dài.

“Khi nước ở trong vườn và ngoài đồng chưa rút hẳn, gia đình vẫn tiếnhành sản xuất để giảm chi phí mua sắm và tăng thêm dinh dưỡng bữa ăn.Sau hơn hai tháng gieo trồng, chăm sóc, gia đình tôi vừa có rau sạch đểăn vừa cung cấp cho thị trường,” anh Nguyễn Minh Tuệ ở xóm 5 xã HưngChâu (Hưng Nguyên) nói.

Các xã Nam Cường, Nam Trung,Khánh Sơn của huyện Nam Đàn lại có “đặc sản” là cây ớt xuất khẩu, đâycũng là ba địa phương xuất khẩu ớt chủ lực của tỉnh Nghệ An.

Đợt lũ vừaqua, toàn bộ 60ha cây ớt cay của nông dân trên địa bàn ba xã đã bị “xoásổ.” Huyện Nam Đàn đã có chính sách hỗ trợ 60%, doanh nghiệp hỗ trợ 40%theo định mức sản xuất 2,5ha/1kg giống (nghiệm thu trên cơ sở diện tíchthực trồng) cho nông dân.

Với 24kg hạt giống ớt xuất khẩu được cấp,hiện nay bà con đang tiến hành thu hoạch lứa đầu vào dịp Tết Nguyênđán, đồng thời tổ chức gieo ươm ớt giống địa phương để sản xuất vụ Xuân.

Trong đợt lũ lụt vừa qua, ao cá chuyên canh của gia đình chị NguyễnThị Thúy ở xóm 9 xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên đã bị mất trắng, thiệthại hàng chục triệu đồng. Với quyết tâm vượt qua khó khăn, gia đình chịThúy đã tiến hành tát cạn, hút nước bùn, rắc vôi, tu bổ lại cống, bờ aorồi mới thả cá lại.

Tương tự, hàng chục ao cá chuyên canh, nuôi cá vụ 3 ởxã Hưng Đạo đã khắc phục cơ sở hạ tầng trang thiết bị hư hỏng, bị cuốntrôi trong lũ để duy trì sản xuất, ươm nuôi giống cho năm 2011. Nhữngchiếc chuồng lợn trống hơ trống hoác sau lũ nay cũng được các gia đìnhvay vốn mua đàn lợn giống về thả lại trong chuồng.

Vớiphương châm “nước rút đến đâu thì gieo trồng đến đó,” nông dân vùng lũđã nhanh chóng bắt tay vào việc khôi phục sản xuất nông nghiệp sau lũ vàtổ chức sản xuất vụ Xuân 2011. Các huyện đã kêu gọi, động viên mọingười dân tham gia thực hiện chiến dịch toàn dân ra quân làm thủy lợi đểkhơi thông các kênh mương, cống, đắp bờ giữ nước đảm bảo cho sản xuất.

Với những diện tích cơ cấu sản xuất lạc Xuân, bà con tiến hành sản xuấtkhoai tây, rau các loại, ngô nếp và ngô địa phương ngắn ngày. Nông dânvùng bị ngập lụt, ngoài được hỗ trợ 100% tiền mua giống ngô, rau, lúa,lạc, phân bón, huyện Nam Đàn còn có chính sách hỗ trợ 10.000 đồng/kg vớiđịnh mức 50kg/sào đối với những hộ trồng khoai tây.

Khắc phục tình trạng thiếu thức ăn dự trữ cho trâu bò, nông dân đã mởrộng trồng khoai lang, trồng ngô dày trên đất hai lúa bị ngập chết đểgiải quyết thức ăn cho gia súc.

Sản xuất nôngnghiệp dần ổn định, đời sống bà con vùng lũ cũng bớt khó khăn hơn. Ngaysau khi lũ lụt xảy ra, Ban cứu trợ tỉnh Nghệ An đã chuyển hơn 29,1 tỷđồng sang tài khoản của Ban cứu trợ các huyện, thành, thị để hỗ trợ chocác gia đình có người bị chết, bị thương nặng, nhà chính bị sập hoàntoàn, nhà bị hư hỏng nặng, nhà bị ngập nước từ 1,5m trở lên.

Để phân bổđúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, dân chủ, hiện nay Ban cứu trợcác huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Nam Đàn đang tổ chức thành lập đoàn đithẩm định, kiểm tra lại, rà soát từng đối tượng, các huyện cũng cam kếtchuyển tới các đối tượng trước Tết Nguyên đán.

Không còncanh cánh nỗi lo thiếu đói, thiếu mặc trong dịp Tết, những ngày này, cáchuyện Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên vẫn đang tiếp nhận những chuyếnhàng cứu trợ từ khắp nơi trên cả nước chuyển về cho đồng bào vùng lũ.Những cái áo ấm, những chiếc chăn bông, vài ba cân gạo…tất thảy cũng đủlàm ấm lòng người dân vùng lũ./.

Bích Huệ (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cà Mau trọn niềm tin về Đại hội XIV của Đảng

Cà Mau trọn niềm tin về Đại hội XIV của Đảng

Với một niềm tin sắt son và kỳ vọng lớn lao, người dân Cà Mau tin tưởng rằng, những quyết sách từ Đại hội XIV sẽ đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển phồn vinh và thịnh vượng.

Những cánh đào nở sớm báo hiệu mùa Xuân đang đến rất gần. (Ảnh minh họa: Hoa Mai/TTXVN)

Phú Thọ: Người trồng hoa tất bật vào vụ Tết

Tại Phú Thọ, không khí lao động đang nhộn nhịp hơn, trên các vườn hoa, cánh đồng, bà con nông dân tất bật chăm sóc, căn chỉnh từng công đoạn cuối cùng, với mong muốn mùa vụ Tết "được mùa, được giá."