Cải thiện khả năng cơ động để đối phó với NATO

Quân đội Nga cải thiện khả năng cơ động để đối phó với NATO

Nga sẽ tổ chức lại các lực lượng vũ trang nhằm nâng cao tính cơ động trong bối cảnh NATO tăng cường các hoạt động quân sự gần các đường biên giới phía Tây của Nga và tại Ukraine.
Quân đội Nga cải thiện khả năng cơ động để đối phó với NATO ảnh 1Máy bay lên thẳng của quân đội Nga tham gia một cuộc tập trận bắn đạn thật. (Nguồn: THX/TTXVN)

THX đưa tin, ngày 3/6, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Hạ viện Nga Vladimir Komoyedov cho biết nước này sẽ tổ chức lại các lực lượng vũ trang nhằm nâng cao tính cơ động trong bối cảnh NATO tăng cường các hoạt động quân sự gần các đường biên giới phía Tây của Nga và tại Ukraine.

Ông Vladimir Komoyedov nói: “Do cuộc xung đột tại Ukraine và những động thái tăng cường đáng kể của NATO bên phía Tây của Nga, hiện chúng tôi đang xem xét các đề xuất về tái tổ chức quân đội, lục quân và hải quân nhằm tăng cường khả năng cơ động của các lực lượng này. Chúng tôi nghĩ rằng hiện nay các lực lượng Nga cần sẵn sàng đáp trả nhanh chóng các đe dọa và thách thức mới xung quanh đường biên giới.”

Hãng thông tấn quân sự Interfax-AVN cho biết chiến lược này là nhằm nâng cao tiềm lực quân sự và khả năng cơ động của binh sỹ ở mọi quân chủng của lực lượng vũ trang gồm hải, lục, không quân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục