Campuchia bác tin mở cửa ngôi đền Preah Vihear từ đất Thái Lan

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, Tướng Chhum Socheat bác bỏ thông tin cho rằng Phnompenh và Bangkok đang bàn kế hoạch mở lại lối vào ngôi đền Preah Vihear từ phía Thái Lan.
Campuchia bác tin mở cửa ngôi đền Preah Vihear từ đất Thái Lan ảnh 1Binh sỹ Campuchia canh gác trước ngôi đền Preah Vihear. (Ảnh: AFP)

Campuchia đã bác bỏ thông tin của báo chí Thái Lan nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh tuyên bố Phnompenh và Bangkok đang bàn kế hoạch mở lại lối vào ngôi đền Preah Vihear từ phía Thái Lan.

Theo Đài RFA tiếng Khmer, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, Tướng Chhum Socheat ngày 26/3 đã lên tiếng bác bỏ thông tin của tờ "Bangkok Post" cho rằng Bộ trưởng Tea Banh thừa nhận Campuchia và Thái Lan đang bàn bạc khả năng mở cửa ngôi đền Preah Vihear từ phía Thái Lan.

Tướng Chhum Sochea khẳng định Campuchia chỉ mở cổng cho khách tham quan đền Preah Vihear từ phía tỉnh Preah Vihear. Du khách muốn tới thăm đền Preah Vihear sẽ phải đi theo đường này và Campuchia không có ý định nào khác về việc mở đường vào ngôi đền.

Trong nhiều năm qua, ngôi đền cổ Preah Vihear nằm giữa biên giới Campuchia - Thái Lan là nguyên nhân gây xung đột, thậm chí đụng độ quân sự giữa Campuchia và Thái Lan, bất chấp phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) thừa nhận ngôi đền này thuộc về Campuchia từ năm 1962.

Năm 2009, Campuchia quyết định chặn con đường vào ngôi đền từ phía Thái Lan - vốn trước đó là con đường duy nhất dẫn lên đền. Năm 2011, Campuchia xây đường lên đền từ vùng đất của Campuchia thuộc tỉnh Preah Vihear và Thái Lan đã phản đối kịch liệt hành động này, cho rằng Campuchia xâm phạm chủ quyền Thái Lan.

Xung đột nổ ra giữa hai nước dẫn đến việc Campuchia ra lệnh cấm mọi hoạt động du lịch tới thăm đền Preah Vihear và lệnh này mới chỉ được dỡ bỏ hồi năm 2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục