Campuchia buộc tội 5 nghị sỹ CNRP tổ chức biểu tình bạo lực

Năm nghị sỹ Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập đã bị buộc tội tổ chức biểu tình bạo lực và đã bị dẫn giải đến nhà tù ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh.
Campuchia buộc tội 5 nghị sỹ CNRP tổ chức biểu tình bạo lực ảnh 1Một nhân viên an ninh bị người biểu tình quá kích đánh bị thương hôm 15/7. (Nguồn: Cambodia Daily)

Năm nghị sỹ Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập, gồm bà Mu Sochua, Men Sovathrin, Keo Phiarom, Ho Vann, Real Khemarin và ông Ruon Narith, trợ lý của bà Mu Sochua đã bị các thẩm phán Tòa án Phnom Penh buộc tội tổ chức biểu tình bạo lực và đã bị dẫn giải đến nhà tù Pray Sar ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh.

Quyết định trên của Tòa án Phnom Penh được đưa ra sau hơn một ngày thẩm vấn cho thấy những người này bị cáo buộc các tội cầm đầu cuộc biểu tình sáng 15/7, kích động bạo loạn và thực hiện các hành vi bạo lực. Với các cáo buộc trên, những nghị sỹ này có thể phải ngồi từ 20 năm nếu bị tòa án kết tội.

Tại phòng đợi ở tòa án, một luật sư của nhóm nghị sỹ trên dẫn lời bà Mu Sochua bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc và cho rằng cuộc đụng độ bạo lực sáng 15/7 là do "nhà chức trách lên kế hoạch để đổ tội cho các quan chức CNRP."

Trong khi đó, tại cuộc họp báo ngày 16/7, quyền Chủ tịch CNRP Kem Sokha nói rằng CNRP sẽ tổ chức biểu tình nếu các nghị sỹ đối lập không được thả vô điều kiện.

Chiều 16/7, nhiều quan chức Chính phủ Hoàng gia, do Bộ trưởng Tư pháp Ongvung Voat Thana dẫn đầu, đã có cuộc họp với khoảng 20 đại sứ, đại biện lâm thời các nước tại Phnom Penh để thông báo về việc trấn áp biểu tình bất hợp pháp do một số nghị sỹ CNRP tổ chức, đồng thời khẳng định quyết định bắt giữ và buộc tội năm nghị sỹ CNRP là nhằm thực thi luật pháp của Campuchia, ổn định tình hình an ninh và trật tự xã hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục