Campuchia cân nhắc mở lại cửa khẩu với Thái Lan

Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh, trước khi đạt thỏa thuận mở lại cửa khẩu, Thái phải từ bỏ tham vọng tuyên bố chủ quyền với Preah Vihear.
Một nguồn tin tham dự cuộc họp nội các thường kỳ của Campuchia ngày 26/8 cho biết

Thủ tướng nước này, ông Hun Sen đã gợi ý khả năng mở lại một cửa khẩu biên giới để du khách nước ngoài từ phía Thái Lan tới tham quan ngôi đền cổ Preah Vihear của Campuchia.

Tuy nhiên, Thủ tướng Hun Sen cũng nhấn mạnh, trước khi đạt được thỏa thuận mở lại cửa khẩu này, "Thái Lan phải thể hiện sự chân thành bằng cách từ bỏ tham vọng tuyên bố chủ quyền đối với ngôi đền cổ Preah Vihear, đồng thời tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ)."

Campuchia đã đóng cửa khẩu dẫn tới đền Preah Vihear từ phía Thái Lan kể từ khi hai nước nổ ra các cuộc đụng độ vũ trang đổ máu tại khu vực này hồi tháng 7/2008, chỉ một tuần sau khi ngôi đền cổ có từ thế kỷ XI được Liên hợp quốc ghi vào danh sách Di sản Thế giới.

Tuy nhiên, căng thẳng biên giới giữa hai nước đã giảm bớt kể từ khi Thái Lan có chính phủ mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục