Theo thỏa thuận mua bán điện ký năm 2001, Việt Nam nhất trí sẽ bán200MW/năm cho Campuchia từ năm 2009, tuy nhiên Campuchia mới nhận đượckhoảng 100MW tính đến tháng 3/2010.
Trước tình trạng thiếu điện trầm trọng, Thủ tướng Hun Sen kêu gọi ViệtNam cung cấp thêm 50MW cho Campuchia, bởi nhu cầu năng lượng của nước nàytăng quá nhanh.
Trong tháng 6/2010, Việt Nam đã cung cấp thêm khoảng 20MW, nhưng phíaCampuchia cho biết lượng bổ sung này chưa đủ.
Theo Bộ trưởng Suy Sem, hiện nguồn điện năng cho trung tâm Phnom Penh tạmthời đáp ứng đủ nhu cầu, nhưng các khu vực ngoại ô thủ đô vẫn chưa cóthêm điện bổ sung.
Theo Bộ Công nghiệp Campuchia, hiện tại thủ đô Phnom Penh tiêu thụkhoảng 300MW/năm, và 40% lượng điện này được nhập khẩu từ Việt Nam.Các báo cáo của bộ cho biết nhu cầu năng lượng của Campuchia tăng từ25-30%/năm, bởi số lượng các nhà máy và khu chung cư xây mới rất cao.
Năm 2009, Campuchia đã chi 59 triệu USD để mua điện của Thái Lan và ViệtNam, trong đó, nguồn điện từ Thái Lan là 226,76 triệu KWh (trị giá 19triệu USD) và Việt Nam là 500,74 triệu KWh (40 triệu USD)./.