Campuchia - Điểm sáng về thu hút nguồn vốn FDI

Năm 2012, Campuchia thu hút 1,6 tỷ USD vốn FDI, tăng 73% so với năm trước và là một trong những điểm sáng thu hút FDI trên thế giới
Trong năm 2012, Campuchia đã thu hút được 1,6 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài(FDI), tăng 73% so với năm trước và trở thành một trong những điểm sáng về thuhút vốn đầu tư nước ngoài trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thếgiới.

Theo báo cáo của Diễn đàn Thương mại và Phát triển Liên hợp quốc vừa đưa racuối tuần qua, nguồn vốn FDI đổ vào Campuchia chủ yếu tập trung vào các lĩnh vựcsản xuất hàng may mặc, vốn là điểm mạnh về thu hút đầu tư của Campuchia nhờ giánhân công rẻ và không đòi hỏi cao về trình độ lao động.

Ông Chan Sophal, Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế Campuchia cho biết, bên cạnh lĩnhvực sản xuất hàng may mặc thì lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và du lịch tạiCampuchia cũng đã thu hút được nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp nước ngoài.

Sự gia tăng nguồn vốn FDI thể hiện tiềm năng và cơ hội phát triển kinh tế củanước này, đồng thời minh chứng cho những nỗ lực của Chính phủ trong việc triểnkhai các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế đấtnước.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, sự hạn chế của cơ sở hạtầng, giá điện cao và thiếu công nhân có tay nghề cao vẫn là những yếu tố tháchthức đối với các nhà đầu tư nước ngoài tại Campuchia.

Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc hiện là những nhà đầu tư lớn nhất tạiCampuchia.

Việt Nam hiện là quốc gia đứng hàng thứ 5 về đầu tư trực tiếp tạiCampuchia, tập trung vào các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, viễn thông, hàngkhông, trồng cây công nghiệp./.

Xuân Khu/Phnom Penh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.