Campuchia ghi nhận ca nhiễm cúm gia cầm thứ 14

Bộ Y tế Campuchia ghi nhận ca nhiễm virus cúm gia cầm thứ 14 ở nước này, đó là cậu bé 3 tuổi ở Prey Veng, địa phương giáp Việt Nam.
Ngày 12/7, Bộ Y tế Campuchia và Tổ chức y tế Thế giới (WHO) tại Campuchia xác nhận một cậu bé 3 tuổi ở tỉnh Prey Veng, địa phương giáp với Việt Nam, là nạn nhân thứ 14 kể từ đầu năm, nhiễm virus cúm gia cầm H5N1 tại Campuchia.

Nạn nhân mới nhất nhiễm H5N1 được nhập viện tại Phnom Penh vào ngày 10/7, với các triệu chứng sốt, ho, khó thở. Cậu bé này đang được điều trị bằng thuốc Tamiflu và bệnh đang có diễn biến tích cực.

Giới chức Campuchia cho hay, đã phát hiện trường hợp gia cầm chết tại nơi ở của cậu bé và rất có thể cậu bé này đã mắc bệnh sau khi tiếp xúc với gia cầm bệnh.

Trong số 14 ca nhiễm virus gia cầm tại Campuchia, đã có 9 người tử vong. Nạn nhân mới nhất là một cô bé 6 tuổi sống tại tỉnh Kampot, đã tử vong ngày 1/7 dù đã được điều trị bằng thuốc Tamiflu.

[Campuchia thông báo ca tử vong thứ 9 do virus H5N1]

Giới chức y tế tại Campuchia cho rằng, tỷ lệ tử vong cao sau khi nhiễm virus H5N1 là do người dân thiếu hiểu biết về các biện pháp phòng chống căn bệnh chết người này và thường chỉ đến bệnh viện điều trị khi bệnh đã chuyển sang giai đoạn nguy hiểm.

Đáng chú ý là các nạn nhân nhiễm cúm gia cầm tại Campuchia phần lớn là ở những tỉnh có chung đường biên giới với Việt Nam, như Takeo, Prey Veng, Kampot./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục