Campuchia mời các quan sát viên thẩm tra về bầu cử

Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia sẽ mời các quan sát viên thẩm tra quá trình kiểm tra và kiểm chứng kết quả bầu cử Quốc hội khóa V.
Ngày 1/8, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) cho biết cơ quan này sẽ mời các quan sát viên thẩm tra quá trình kiểm tra và kiểm chứng kết quả bầu cử Quốc hội khóa V. Dự kiến, quá trình kiểm chứng sẽ bắt đầu từ ngày 3/8 tới.

Trong một tuyên bố, NEC cho biết sẽ mời các quan sát viên trong nước và quốc tế tới giám sát và kiểm chứng kết quả bầu cử tại trụ sở của NEC ở thủ đô Phnom Penh. Theo NEC, "sự hiện diện của các quan sát viên là rất quan trọng."

Cuộc bầu cử Quốc hội lần này của Campuchia có 8 chính đảng tham gia tranh cử, nhưng theo kết quả sơ bộ không chính thức thì chỉ có hai đảng giành được các ghế trong Quốc hội khóa mới. Cụ thể, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen giành được 68 trên tổng số 123 ghế tại Quốc hội khóa V, trong khi đó Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập giành được 55 ghế.

Tuy nhiên, CNRP ngày 1/8 đã bác bỏ kết quả này, đồng thời yêu cầu NEC thành lập ủy ban hỗn hợp điều tra những vi phạm trong quá trình bầu cử. CNRP cũng đe dọa tổ chức biểu tình vào ngày 4/8 tới.

Trước đó, ngày 31/7, Thủ tướng Hun Sen cho biết chính phủ và CPP hoan nghênh bất kỳ cơ chế hoạt động nào của NEC được thành lập với sự tham gia của các chính đảng, các tổ chức phi chính phủ để giải quyết những vấn đề tồn đọng liên quan đến cuộc bầu cử hôm 28/7.

Theo Thủ tướng Hun Sen, đây là phương thức tích cực để giải quyết những tranh cãi hiện nay, đồng thời cho thấy rõ sự minh bạch cũng như tạo cơ hội tìm kiếm giải pháp có thể chấp nhận được với tất cả các bên.

Trong một diễn biến khác, trong buổi chào xã giao ra mắt Thủ tướng Hun Sen ngày 1/8, tân Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Bố Kiến Quốc đã chúc mừng Thủ tướng Hun Sen về thắng lợi của CPP trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua. Bà Bố Kiến Quốc cam kết tiếp tục hỗ trợ Campuchia phát triển, nâng cao điều kiện sống của người dân và bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của ông Hun Sen, Campuchia sẽ tiếp tục phát triển thịnh vượng.

Cùng ngày, trong buổi chào Thủ tướng Hun Sen nhân kết thúc nhiệm kỳ, Đại sứ Đức tại Campuchia Wolfgang Mose đã chúc mừng ông Hun Sen về kết quả bầu cử Quốc hội và bày tỏ vui mừng nếu CPP tiếp tục thành lập chính phủ mới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục