Campuchia rút binh sĩ khỏi biên giới với Thái Lan

Chiều 8/11, ông Hun Sen thông báo Phnom Penh quyết định rút một phần binh sĩ nước này khỏi các khu vực biên giới với Thái Lan.
Chiều 8/11, Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo Phnom Penh quyết định rút một phần binh sĩ nước này khỏi các khu vực biên giới với Thái Lan.

Thông báo trên được Thủ tướng Hun Sen đưa ra tại một cuộc họp báo tổ chức ở Sân bay quốc tế Phnom Penh, nơi ông vừa trở về sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nước Tiểu vùng sông Mekong-Nhật Bản lần thứ nhất, diễn ra từ ngày 6 đến ngày 7/11 tại Tokyo, Nhật Bản.

Trong thông báo của mình, ông Hun Sen nêu rõ do tình hình khu vực biên giới giữa Campuchia và Thái Lan đã tạm thời trở lại bình thường, ông quyết định rút một phần lực lượng quân đội Campuchia khỏi khu vực biên giới giáp Thái Lan.

Dự kiến việc rút quân sẽ được hoàn tất trong vòng 1 tuần kể từ khi quyết định trên được đưa ra.

Ngoài ra, cũng trong cuộc họp báo này, Thủ tướng Hun Sen đã thông báo với các phóng viên rằng cựu Thủ tướng bị lật đổ của Thái Lan, ông Thaksin Shinawtra sẽ tới Campuchia trong tuần này với vai trò mới là cố vấn kinh tế của Chính phủ Campuchia.

Dự kiến, ông Thaksin sẽ có mặt ở Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia vào ngày 12/11 tới và sẽ có bài phát biểu trước 300 chuyên gia kinh tế Campuchia.

Quan hệ giữa Campuchia và Thái Lan trở nên căng thẳng trong tuần qua sau khi Campuchia mời ông Thaksin, người bị lật đổ khỏi chức Thủ tướng Thái Lan trong một cuộc đảo chính năm 2006, làm cố vấn kinh tế.

Thái Lan đã triệu hồi đại sứ để phản đối quyết định trên của Campuchia và phía Campuchia cũng triệu đại sứ của mình về nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục