Campuchia: Sai sót bầu cử ở Kratie là do khách quan

Ủy ban Bầu cử QG của Campuchia tuyên bố một số sai sót kỹ thuật ở khu vực bầu cử tỉnh Kratie không ảnh hưởng đến kết quả chung.

Chiều 25/8, Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) của Campuchia tuyên bố việc mở niêm phong tại 13 phòng phiếu ở khu vực bầu cử tỉnh Kratie theo đơn khiếu nại của Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử tại đây.

Trong cuộc họp báo tại trụ sở NEC, Tổng thư ký NEC Tep Nitha nói: “Việc mở niêm phong xem xét cho thấy có một số sai sót kỹ thuật trong quá trình hoàn thiện các thủ tục để hoàn tất niêm phong A tại các phòng bỏ phiếu này, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến kết quả mà NEC đã công bố”.

Ông Tep Nitha cho biết các sai sót này mang tính khách quan, không phải do lỗi chủ quan, nhưng NEC sẽ nghiêm túc xem xét và có biện pháp thích đáng đối với các cá nhân chịu trách nhiệm để xảy ra các sai sót này nhằm tránh lặp lại trong các kỳ bầu cử tới.

Quyết định mở niêm phong nói trên được Hội đồng Hiến pháp Campuchia (CCC) công bố hôm 22/8 và việc thi hành quyết định được tiến hành vào sáng 25/8 tại trụ sở NEC với sự điều hành của các đại diện CCC do ủy viên kiêm người phát ngôn của CCC Prom Nhean Vicheat đứng đầu. Đại diện các Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), CNRP, các tổ chức xã hội dân sự cùng đông đảo các quan sát viên, các nhà báo trong nước và quốc tế đã chứng kiến việc mở niêm phong A.

Trả lời báo giới sau khi hoàn tất các thủ tục mở niêm phong vào trưa 25/8, ông Prom Nhean Vicheat cho biết đến nay CCC chỉ mới cho phép mở niêm phong A tại 13 phòng phiếu ở Kratie, mà chưa bàn tới việc tiếp tục cho phép NEC mở niêm phong A ở một số đơn vị bầu cử khác theo đơn khiếu nại của CNRP. Tuy nhiên, ông khẳng định chắc chắn CCC không cho phép mở niêm phong tại tất cả các đơn vị bầu cử mà CNRP đã khiếu nại.

Trước đó, CNRP đã nộp đơn khiếu nại đòi điều tra các sai phạm ở các đơn vị bầu cử như Kratie, Kandal, Battambang, Siem Reap mà giới phân tích cho rằng với hy vọng sẽ giành thêm được vài ghế trong Quốc hội khóa V.

Đến nay, CNRP chưa có phản ứng chính thức trước tuyên bố của NEC về việc mở niêm phong A mà chỉ thông báo sẽ có cuộc họp báo vào sáng 26/8 về việc “phát hiện những vi phạm nặng nề trong quá trình mở niêm phong A của NEC vào sáng 25/8"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục