Campuchia sẽ ký Bản ghi nhớ với FBI ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang lên kế hoạch ký Bản ghi nhớ với Cảnh sát Quốc gia và Tổng cục Nhập cư Campuchia để ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia.
Campuchia sẽ ký Bản ghi nhớ với FBI ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia ảnh 1(Nguồn: fbi)

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang lên kế hoạch ký Bản ghi nhớ với Cảnh sát Quốc gia và Tổng cục Nhập cư Campuchia để ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia.

Đây là nội dung cuộc gặp ngày 15/11 giữa Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Campuchia Neth Savoeun với Tùy viên Luật đại diện cho FBI, ông John D.Wilson để tiếp tục thảo luận về việc ký kết Bản ghi nhớ giữa hai nước.

Dự kiến, Bản ghi nhớ sẽ có các nội dung đáng chú ý về ngăn chặn buôn bán ma túy, buôn bán người, tội phạm, tội phạm xuyên quốc gia và các loại tội phạm khác.

[Campuchia ngừng thỏa thuận trục xuất tội phạm song phương với Mỹ]

Mỹ cũng có kế hoạch mời Đại tướng Neth Savoeun đến thăm trụ sở FBI ở Washington và ký Bản ghi nhớ tại đây.

Phát ngôn viên Cảnh sát Quốc gia Campuchia, ông Chhay Kimthoeun cũng xác nhận rằng, Bản ghi nhớ có thể được ký vào đầu năm 2019.

Trước đó, hồi tháng Hai năm nay, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Campuchia và các đại diện của FBI đã thảo luận về việc ký bản ghi nhớ này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục