Campuchia thông qua dự luật sở hữu bất động sản

Chính phủ Campuchia đã thông qua dự luật cho phép người nước ngoài sở hữu bất động sản nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Chính phủ Campuchia đã thông qua dự luật cho phép người nước ngoài sở hữu bất động sản như các căn hộ và các tòa nhà văn phòng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Thông tin và là phát ngôn viên của chính phủ Kieu Kanharith cho biết người nước ngoài sẽ chỉ được phép sở hữu căn hộ và tòa nhà, chứ không được sở hữu đất tọa lạc của bất động sản đó.

Ông Kieu Kanharith nói: "Chúng tôi sẽ cho phép người nước ngoài được sở hữu tòa nhà từ tầng đầu tiên trở lên".

Dự luật trên dự kiến sẽ được Quốc hội và Thượng viện Campuchia thông qua và sau đó sẽ được Quốc vương Norodom Sihamoni ban hành thành luật.

Động thái trên diễn ra sau khi khu vực tư nhân trong mấy năm gần đây liên tục thúc giục chính phủ cho phép người nước ngoài nắm quyền sở hữu các bất động sản như căn hộ hoặc nhà máy, đồng thời cho rằng việc mở cửa thị trường bất động sản sẽ thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Theo các quy định hiện nay, việc đầu tư bất động sản của người nước ngoài chỉ có thể được thực hiện thông qua một người quốc tịch Campuchia và nhiều nhà đầu tư không cảm thấy thoải mái trước những rủi ro có thể mất tài sản vào tay những đối tác địa phương tiềm năng nhưng không thực sự tin tưởng.

Luật đầu tư của đất nước gặp khó khăn về vốn này đã được sửa đổi năm 2005 để cho phép người nước ngoái sở hữu các tòa nhà, nhưng luật này vẫn chưa được triển khai thực hiện.

Bất chấp những hạn chế này, nhiều dự án nhà chọc trời trị giá hàng tỷ USD cùng với các thành phố vệ tinh xung quanh, hứa hẹn làm thay đổi hoàn toàn thủ đô Phnom Penh, vẫn không ngừng phát triển trong mấy năm qua.

Tuy nhiên, nhiều dự án đã bị đình trệ hoặc chậm lại do Campuchia đã bị tác động nặng nề vì cuộc khủng hoảng tài chính thế giới sau nhiều năm tăng trưởng với tốc độ hai con số chủ yếu nhờ xuất khẩu quần áo và du lịch.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hồi tháng 9/2009 đã dự đoán nền kinh tế Campuchia sẽ giảm 2,75% trong năm nay trước đà giảm chung trên thế giới./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục