Campuchia trao lại quyền điều hành CATS cho Thái

Campuchia ngày 11/1 đã trao lại quyền điều hành Công ty Kiểm soát dịch vụ không lưu Campuchia (CATS) cho các chủ sở hữu Thái Lan.
Chính phủ Campuchia ngày 11/1 đã trao lại quyền điều hành Công ty Kiểm soát dịch vụ không lưu Campuchia (CATS) cho các chủ sở hữu Thái Lan.

Đây được xem là hành động thiện chí của Campuchia trong nỗ lực làm giảm căng thẳng ngoại giao giữa Bangkok và Phom Penh.

Tập đoàn Samart - "công ty mẹ" của CATS cho biết Nội các Campuchia đã trao trả quyền điều hành công ty này.

CATS bị phong tỏa hồi tháng 11/2009 sau khi Campuchia bắt giữ Siwarak Chutipong, kỹ sư người Thái Lan với cáo buộc đánh cắp thông tin về lịch trình chuyến bay của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra tới Campuchia trong vai trò cố vấn kinh tế của Thủ tướng Hun Sen. Các nhân viên khác người Thái Lan làm việc cho CATS cũng bị đình chỉ công tác, song không ai bị phạt.

Kỹ sư Siwarak Chutipong bị kết án 7 năm tù với tội danh làm gián điệp, nhưng đã được thả sau đó theo lệnh ân xá của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Trong một thông cáo, Chủ tịch Samart, ông Wathcai Vilailuck đã hoan nghênh quyết định trên của Campuchia, đồng thời nêu rõ quyết định này cho thấy "Vương quốc Campuchia cởi mở và công bằng với các doanh nghiệp nước ngoài, sẽ giành được niềm tin của giới đầu tư trong tương lai".

Năm 2001, Samart giành được quyền điều hành CATS trong thời gian 32 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục