Campuchia triển khai 10.000 nhân viên an ninh dịp Lễ hội Nước

Khoảng 10.000 nhân viên an ninh sẽ được triển khai tại thủ đô nhằm đảm bảo an ninh và trật tự công cộng trong thời gian diễn ra Lễ hội Nước, kéo dài ba ngày từ ngày 5-7/11.
Campuchia triển khai 10.000 nhân viên an ninh dịp Lễ hội Nước ảnh 1Người dân Campuchia cầu nguyện tại lễ khánh thành đài tưởng niệm. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 28/10, Thị trưởng thành phố Phnom Penh, Pa Socheatevong cho biết khoảng 10.000 nhân viên an ninh sẽ được triển khai tại thủ đô nhằm đảm bảo an ninh và trật tự công cộng trong thời gian diễn ra Lễ hội Nước, kéo dài ba ngày từ ngày 5-7/11.

Phát biểu với các phóng viên, ông Pa Socheatevong cho biết số nhân viên an ninh này thuộc lực lượng Cảnh sát quốc gia và Quân Cảnh Campuchia.

Ông cũng nhấn mạnh Hội đồng thành phố sẽ áp dụng mọi biện pháp nhằm đảm bảo an ninh và an toàn cho các du khách trong mùa lễ hội.

Lễ hội Nước, đánh dấu thời điểm đổi dòng chảy của sông Tonle Sap, là lễ hội hàng năm lớn nhất tại nước Đông Nam Á này, với cao điểm là màn đua thuyền trên sông Tonle Sap.

Khoảng 3 triệu người Campuchia, chủ yếu là những người đến từ nông thôn, đổ về thủ đô Phnom Penh để thưởng thức màn đua thuyền này.

Năm nay đánh dấu lần đầu tiên Campuchia khởi động lại lễ hội Nước sau ba năm bị huỷ bỏ do thảm họa 353 người bị dẫm đạp đến chết trong cơn hoảng loạn trên một chiếc cầu trong Lễ hội Nước năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục