Campuchia: Vỡ đập thủy điện, 4 công nhân mất tích

Theo cảnh sát Campuchia, 4 công nhân đã mất tích khi một đập thủy điện do Trung Quốc xây dựng ở tỉnh Pursat, miền Tây nước này, bị vỡ.
Cảnh sát Campuchia ngày 2/12 cho biết bốn công nhân đã mất tích khi một đập thủy điện do Trung Quốc xây dựng ở tỉnh Pursat, miền Tây nước này, bị vỡ.

Hãng AFP dẫn lời cảnh sát trưởng quận Veal Veng, thiếu tá Theang Leng nói rằng sự cố xảy ra vào chiều 1/12, có thể là do áp suất lớn của lượng nước khiến một bộ phận của hồ chứa bị vỡ.

Bốn công nhân mất tích có thể đã bị cuốn theo dòng nước và chết đuối, bảy công nhân khác bị thương, trong đó nhiều người bị gãy xương. Công việc tìm kiếm đang được triển khai và mọi hoạt động xây dựng tại con đập bên dòng sông Atay đã bị ngưng lại.

Dự án đập thủy điện Stung Atay có công suất 120MW được xây dựng từ năm 2008 và dự kiến khánh thành vào năm 2013 với tổng vốn đầu tư 255 triệu USD. Dự án này do công ty quốc doanh Thái Đường của Trung Quốc thực hiện theo thể thức BOT, phía Trung Quốc sử dụng 30 năm sau đó bàn giao cho Campuchia.

Năm 2007, Tổ chức Sông ngòi Quốc tế đã cảnh báo hai đập thủy điện Kamchay và Stung Atay, đều xây dựng từ nguồn vốn từ Bắc Kinh, có nguy cơ gây ngập lụt những khu rừng phòng hộ rộng lớn của Campuchia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục