Campuchia-Thái Lan nối lại đàm phán về biên giới

Các quan chức Ủy ban hỗn hợp về phân định biên giới trên bộ Thái Lan-Campuchia sẽ thảo luận về vấn đề biên giới giữa hai nước.
Ngày 18/1, Bộ Ngoại giao Campuchia ra thông cáo báo chí cho biết các quan chức Ủy ban hỗn hợp về phân định biên giới trên bộ Thái Lan-Campuchia (JBC) sẽ gặp nhau tại Thái Lan trong hai ngày 13-14/2 để thảo luận về vấn đề biên giới giữa hai nước.

Theo THX, Chủ tịch Ủy ban biên giới Campuchia Var Kimhong và Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Campuchia Long Visalo sẽ dẫn đầu phái đoàn nước này tham dự hội nghị, được tổ chức theo đề xuất của Thái Lan.

Thông cáo trên rõ: "Cuộc họp sẽ tập trung thảo luận vấn đề phân định biên giới và tìm kiếm 25 cột mốc biên giới còn sót lại ngoài khu vực đền Preah Vihear vì cả hai bên sẽ phải chờ Tòa án Công lý Quốc tế (IJC) làm sáng tỏ phán quyết năm 1962 liên quan tới đền cổ này."

[CPC và Thái Lan sẽ rút quân khỏi vùng tranh chấp]

Giữa Campuchia và Thái Lan thỉnh thoảng vẫn xảy ra xung đột biên giới liên quan tới tranh chấp khu vực gần đền Preah Vihear kể từ khi Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đưa ngôi đền này vào danh sách Di sản Văn hóa Thế giới hồi tháng 7/2008./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục