Cần cảnh báo mạnh hơn về tác hại của thuốc lá

Hình ảnh chụp những lá phổi xơ xác, những bào thai bị đẻ non và não bị xuất huyết... nên được in trên tất cả các vỏ bao thuốc lá vì chúng có tác dụng cảnh báo mạnh mẽ về tác hại của việc hút thuốc lá. Đây là một phần trong thông điệp tuyên truyền của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong chiến dịch được phát động nhằm hưởng ứng "Ngày thế giới không hút thuốc lá" (31/5).

Hình ảnh chụp những lá phổi xơ xác, những bào thai bị đẻ non và não bị xuất huyết... nên được in trên tất cả các vỏ bao thuốc lá vì chúng có tác dụng cảnh báo mạnh mẽ về tác hại của việc hút thuốc lá. Đây là một phần trong thông điệp tuyên truyền của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong chiến dịch được phát động nhằm hưởng ứng "Ngày thế giới không hút thuốc lá" (31/5).

Trong tuyên bố ra ngày 29/5, WHO kêu gọi các chính phủ trên thế giới nên yêu cầu các hãng sản xuất thuốc lá in những cảnh báo bằng hình ảnh về những bệnh tật do thuốc lá gây ra trên tất cả các vỏ bao thuốc, đặc biệt "những cảnh báo bằng hình ảnh" này phải được in trên mặt trước của vỏ bao thuốc.

WHO đề nghị các nước không nên né tránh những hình ảnh gây sốc này. Theo WHO, những hình ảnh này sẽ có tác động lớn hơn và thậm chí có thể làm thay đổi thói quen của người hút thuốc.

Những nghiên cứu khoa học cho thấy những hình ảnh về bệnh tật sẽ giúp người nghiện thuốc bỏ thói quen này, đồng thời ngăn chặn những người đang tập thói quen xấu này.

Những cảnh báo bằng hình ảnh về tác hại của thuốc lá đã từng được các nước như Brazil, Canada, Singapore và Thái Lan áp dụng.

Thống kê của WHO cho thấy mỗi năm trên thế giới có khoảng hơn 5 triệu người chết do các bệnh liên quan đến hút thuốc lá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục