"Cần đổi mới tư duy khoa học công nghệ từ đổi mới chính sách"

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân khẳng định phải đổi mới tư duy khoa học công nghệ, từ việc đổi mới chính sách từ trên xuống và khuyến khích các mô hình ứng dụng hiệu quả.
"Cần đổi mới tư duy khoa học công nghệ từ đổi mới chính sách" ảnh 1Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Ngày 6/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã gặp gỡ và làm việc với 21 giáo sư đứng đầu các hội trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội) nhằm góp phần cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 6 về đổi mới và phát triển khoa học công nghệ, phát huy đóng góp của đội ngũ trí thức Việt Nam.

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân đã lắng nghe, ghi nhận các kiến nghị, yêu cầu của các nhà khoa học, các hội khoa học và cam kết sẽ chuyển các đề xuất này đến các tổ chức liên quan.

Đánh giá cao ý kiến của 21 giáo sư, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân cho rằng các giáo sư đã làm sáng tỏ thêm các nội dung phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Liên hiệp Hội.

Các giáo sư cũng nhấn mạnh đến nhân lực quan trọng trong giai đoạn hội nhập hiện nay là đội ngũ trí thức trẻ, bởi vậy cần tạo điều kiện cho trí thức trẻ tự khẳng định bằng các dự án khoa học công nghệ mới.

Về sáu nhóm giải pháp đổi mới và phát triển khoa học công nghệ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân khẳng định phải đổi mới tư duy khoa học công nghệ, từ việc đổi mới chính sách từ trên xuống và khuyến khích các mô hình ứng dụng hiệu quả.

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân đồng tình với các ý kiến của nhiều giáo sư là phải có giải pháp để các doanh nghiệp coi nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ có vai trò quan trọng trong phát triển bền vững. Song hành với giải pháp này cần phải có nhiều hình thức quảng bá, tôn vinh những điển hình doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ thành công.

Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội cần tìm kiếm thông tin để ấn hành cuốn sách hàng năm như “Trí thức Việt Nam,” nhằm tôn vinh các nhà khoa học có nhiều đóng góp cho sự phát triển khoa học công nghệ.

Về chức năng giám sát, phản biện xã hội, ngoài những dự án Nhà nước đặt hàng, Liên hiệp Hội nên chủ động tìm kiếm các vấn đề để phản biện phù hợp, đúng lúc, hiệu quả.

Một số vấn đề cụ thể như giám sát chính sách người có công, chất lượng đầu vào công nghiệp, giống, thức ăn gia súc, thuốc bảo vệ thực vật, chất lượng dịch vụ y tế, nhà thuốc tư nhân, đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân, giám sát thực hiện Luật Khoa học công nghệ, Nghị quyết Trung ương 6 về khoa học công nghệ.

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các giáo sư cũng như các hội ngành thành viên của Liên hiệp Hội cần phát huy vai trò phản biện, giám định xã hội, đặc biệt các giáo sư tăng cường đoàn kết để tạo sự đồng thuận trong xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục