Cần sớm khởi tố vụ án vụ chìm tàu ở huyện Cần Giờ

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị sớm khởi tố vụ án, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn chìm tàu nghiêm trọng ở Cần Giờ ngày 2/8.
Liên quan đến sự cố chìm tàu tại vùng biển huyện Cần Giờ đêm 2/8, ngày 6/8, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả chỉ đạo giải quyết và khắc phục vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an và các đơn vị chức năng khởi tố vụ án, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này, phòng ngừa các vụ việc tương tự.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Hàng hải tổ chức khảo sát cắm biển báo và các thông tin cảnh báo nguy hiểm tại những vùng, khu vực, vị trí nguy hiểm trên biển để hạn chế tai nạn, giảm nhẹ thiên tai trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt; đề nghị Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III khi nhận được tin các trường hợp tàu bị nạn phải kịp thời thông tin nhanh chóng, chính xác đến các đơn vị chức năng liên quan.

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, vụ chìm tàu xảy ra vào lúc 21 giờ 38 phút ngày 2/8, tại cửa biển khu vực Cồn Ngựa, vùng viễn xã Long Hòa, huyện Cần Giờ.

Thông tin ban đầu cho biết tàu khách H29 chở 30 người của Công ty cổ phần sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam thuê phương tiện của Công ty Việt-Czeck Technology J.S, có trụ sở tại phường 11, thành phố Vũng Tàu chở công nhân đi nghỉ mát tại Vũng Tàu.

Tàu khách do tài công Phạm Duy Phúc và thợ máy Nguyễn Văn Dương điều khiển.

Trên đường tàu hành trình từ Gò Công Đông, Tiền Giang về Vũng Tàu khu vực Cồn Ngựa, vùng biển xã Long Hòa, huyện Cần Giờ thì tàu bị chìm do sóng to, lốc xoáy. 21 người đã được cứu sống và 9 người thiệt mạng.

Để tránh những sự cố đáng tiếc như trên xảy ra, ngày 5/8, Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn khẩn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân yêu cầu Sở Giao thông Vận tải lập ngay các tổ kiểm tra liên ngành, tổ chức tuần tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh tại các bến đò ngang, đò dọc và các phương tiện vận tải hành khách lưu thông trên sông, kênh, rạch; bảo đảm tuyệt đối an toàn khi tham gia giao thông đường thủy.

Các phương tiện không được chở quá tải (phương tiện phải được đăng kiểm, có hệ thống thông tin liên lạc, trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh); không được xuất bến khi không đảm bảo an toàn hoặc khi có mưa to, giông gió, sóng lớn, đặc biệt là tàu cánh ngầm, tàu hoạt động du lịch, ghe thuyền của ngư dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra công tác bảo đảm an toàn tại các nhà ở, nhà xưởng, công trình, công trường đang thi công (nhất là giàn giáo, cần trục tháp), chung cư cũ xuống cấp, công trình ngầm trước khi xảy ra bão, giông gió.

Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố nghiên cứu phương thức thông tin cứu nạn-cứu hộ của người dân đến cơ quan chức năng, đảm bảo trong thời gian nhanh nhất, đặc biệt trong điều kiện đêm tối, thời tiết nguy hiểm.

Sở Giao thông vận tải, Ủy ban Nhân dân các quận huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân phải mặc áo phao để đảm bảo an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông đường thủy./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục