Cần Thơ: Bắt giữ 2 đối tượng thuê ôtô đi trộm cắp tài sản

Qua đấu tranh, Trần Thanh Tâm và Bùi Văn Hiền (cùng sinh sống ở Cần Thơ) khai nhận đã thuê xe, mua dụng cụ để cùng nhau đi trộm bình ắc quy của ôtô trên địa bàn.
Cần Thơ: Bắt giữ 2 đối tượng thuê ôtô đi trộm cắp tài sản ảnh 1Hai đối tượng Tâm và Hiền cùng tang vật. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 21/4, Công an quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng trộm bình ắc quy xe ôtô vào khuya cùng ngày.

Vào lúc 2 giờ ngày 21/4, khi tổ tuần tra đêm của Công an quận Cái Răng tuần tra đến đoạn đường Võ Nguyên Giáp (thuộc phường Tân Phú) thì phát hiện Trần Thanh Tâm (sinh năm 1973, trú tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) và Bùi Văn Hiền (sinh năm 1972, trú tại phường Lê Bình, quận Cái Răng) sử dụng xe ôtô hiệu Mazda biển kiểm soát 65A -241.55 vừa thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nên tiến hành truy đuổi.

Hai tên trộm điều khiển ôtô bỏ chạy đến khu dân cư Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng thì bị lực lượng chức năng chặn xe, bắt giữ.

[Bắt giữ ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản tại các cơ quan công sở]

Khai thác nhanh, Tâm và Hiền khai nhận vừa trộm bình ắc quy của ôtô biển kiểm soát 64C-020.69 đang đỗ ven đường.

Kiểm tra xe ôtô, Tổ tuần tra phát hiện có 8 bình ắc quy các loại và các dụng cụ tháo lắp.

Qua đấu tranh, Tâm và Hiền khai nhận đã thuê xe, mua dụng cụ để cùng nhau đi trộm tài sản.

Chỉ trong đêm 20 và rạng sáng 21/4, hai tên đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp tài sản, lấy được 8 bình ắc quy. Bản thân Tâm và Hiền đã có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy và nhiễm HIV.

Hiện Công an quận Cái Răng đang tiếp tục đấu tranh làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục