Hà Nội: Bắt giữ ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản tại các cơ quan công sở

Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ đối tượng gây ra các vụ án trộm cắp tài sản là tiền mặt tại các cơ quan công sở là Hà Văn Lai (sinh năm 1986, trú tại Hồng Thành, Yên Thành, Nghệ An).
Hà Nội: Bắt giữ ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản tại các cơ quan công sở ảnh 1Đối tượng Hà Văn Lai cùng tang vật thu giữ được tại cơ quan cảnh sát điều tra. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thông tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm ngày 9/3 cho hay, đơn vị này đã phối hợp cùng Phòng PC02, Công an thành phố Hà Nội bắt giữ một đối tượng gây ra các vụ trộm cắp tiền mặt tại cơ quan công sở trên địa bàn Hà Nội.

Đối tượng là Hà Văn Lai (sinh năm 1986, trú tại Hồng Thành, Yên Thành, Nghệ An.

Qua điều tra, đối tượng Hà Văn Lai khai báo: Năm 2020 sau khi chấp hành xong án phạt tù, do không có công việc làm ổn định nên Lai đã ra Hà Nội làm tự do. Để có tiền tiêu xài cá nhân, Lai nảy sinh ý định đột nhập các vào các ủy ban nhân dân xã, phường để trộm cắp tài sản. Lai đã rủ Hùng là đối tượng chấp hành án phạt tù cùng nhau tại trại giam thực hiện trộm cắp cùng. Hùng đang đi làm bên nước Lào. Lai ở Hà Nội đi khảo sát, nắm sơ đồ đường đi, sau đó gọi điện cho Hùng về Hà Nội để đi trộm cắp.

[Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm trộm cắp tại các siêu thị điện máy]

Sau khi bàn bạc, Hùng đi từ Lào về phòng trọ của Lai tại Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội để chờ đi trộm cắp. Đến khoảng 21 giờ ngày 27/2/2023, Lai sử dụng xe máy chở Hùng đi qua Ủy ban Nhân dân phường Phú Diễn. Lai và Hùng đi bộ vào vườn cây phía sau ủy ban và trèo qua hàng rào, đột nhập lên tầng 2.

Tại tầng 2, Hà Văn Lai dùng xà cầy đã mua từ trước phá cửa 2-3 phòng làm việc, lấy được số tiền 133.000.000 đồng, Lai chia cho Hùng 30.000.000 đồng rồi chở Hùng đi về số chỗ ở. Khoảng 8 giờ cùng ngày, Lai chở Hùng ra bến xe Nước Ngầm để Hùng về Nghệ An. Tại đây Lai cho Hùng thêm 2.000.000 đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Lai khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản tại Ủy ban Nhân dân phường Phú Diễn. Ngoài vụ trộm cắp tài sản như đã nêu ở trên, Hà Văn Lai đã thực hiện 8 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và một số quận huyện khác.

Tang vật thu giữ bao gồm một điện thoại có kiểu dáng Redmi màu xanh; một xe máy kiểu dáng Honda Wave màu đỏ đen đã qua sử dụng; một mũ bảo hiểm, hai áo khoác màu xanh, hai áo khoác màu đen, hai đôi dép quai hậu màu đen, hai đôi giày; một xà cầy thu giữ gần hiện trường.

Hiện cơ quan Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục