Cần Thơ: Chúc mừng tăng ni, phật tử nhân Đại lễ Phật đản 2021

Đoàn lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã đến thăm Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, chùa Khánh Quang, Tịnh xá Ngọc Minh, chùa Quan âm để chúc mừng đại lễ Phật đản năm 2021-Phật lịch 2565.
Cần Thơ: Chúc mừng tăng ni, phật tử nhân Đại lễ Phật đản 2021 ảnh 1Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố thay mặt lãnh đạo thành phố Cần Thơ tặng quà cho Hòa thượng Thích Minh Lý, Chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, trụ trì chùa Khánh Quang. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Ngày 25/5, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Việt Nam thành phố; đại diện các sở, ban, ngành thành phố Cần Thơ và quận Ninh Kiều đã tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng đại lễ Phật đản năm 2021-Phật lịch 2565 tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn.

Đoàn đã đến thăm Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, chùa Khánh Quang, Tịnh xá Ngọc Minh, chùa Quan âm và các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni phật tử trên địa bàn.

Phát biểu tại các nơi đến thăm, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố thay mặt lãnh đạo thành phố và quận Ninh Kiều đã gửi lời kính chúc đến các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni phật tử trên địa bàn đón Đại lễ Phật đản năm 2021-Phật lịch 2565 mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt được nhiều điều tốt đẹp và thành công.

[Đoàn kết tôn giáo để phục vụ tốt hơn cho đất nước, cộng đồng]

Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã thông báo đến các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, các năng ni, phật tử về tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố vừa qua, với nhiều thành tựu đạt được khá tích cực cũng như công tác phòng, chống dịch COVID-19 đến nay vẫn được đảm bảo, an toàn.

Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ thông báo kết quả thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn…

Kết quả trên có được là nhờ sự cố gắng của các cấp, ngành, người dân trên địa bàn thành phố, sự đóng góp tích cực của các vị chức sắc tôn giáo, các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni, phật tử trên địa bàn.

Phó Bí thư Thành ủy mong muốn trong thời gian tới, với phương châm “tốt đời, đẹp đạo," "đồng hành cùng dân tộc," các vị chức sắc tôn giáo, hòa thượng, thượng tọa, đại đức, chủ trì các cơ sở thờ tự, chư tăng phật tử tiếp tục vận động nhân dân, thực hiện tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác từ thiện xã hội, góp phần cùng với thành phố Cần Thơ và cả nước thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép" vừa phát triển kinh tế -xã hội, vừa phòng, chống hiệu quả dịch COVID-19.

Tại các nơi đến thăm, đoàn đã trao các phần quà cho các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức và chủ trì các cơ sở thờ tự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục