Cần Thơ: Quà Tết cho công nhân bị bớt xén

Ngày 3/2, ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cho biết quà Tết Kỷ Sửu do Liên đoàn Lao động Thành phố Cần Thơ gửi tặng 250 công nhân nghèo tại đây đã bị bớt xén.

Ngày 3/2, ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cho biết quà Tết Kỷ Sửu do Liên đoàn Lao động Thành phố Cần Thơ gửi tặng 250 công nhân nghèo tại đây đã bị bớt xén.

Số quà nói trên gồm bánh, mứt, hạt dưa, trà được phát vào sáng 21/1 (tức 27 Tết) với thông báo trị giá 150.000 đồng/phần. Ngay sau đó, do nghi ngờ, một số công nhân đã mang đến chợ Cần Thơ đối chiếu giá và họ phát hiện mỗi phần quà giống y như phần mà họ vừa được tặng giá chỉ có 90.000 đồng. Lãnh đạo Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ đã niêm phong một phần quà lưu tại văn phòng để làm bằng chứng.

Ông Hiếu cho biết thêm: Trước đó, ngày 14/1/2009, hơn 300 cán bộ công đoàn đã nghỉ hưu đến Nhà Văn hoá Lao động dự họp tổng kết công tác công đoàn năm 2008 (Liên đoàn Lao động Thành phố Cần Thơ tổ chức) cũng được tặng mỗi người một phần quà trị giá 200.000 đồng. Sau đó, một số người kiểm tra lại giá hàng thì phát hiện trị giá gói quà đó chỉ có 160.000 đồng. Lãnh đạo Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ đã báo cáo ngay sự việc với Thường trực Thành uỷ Cần Thơ.

Vụ việc chưa từng xảy ra tại Cần Thơ này đã được giao cho Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ khẩn trương làm rõ để xử lý nghiêm minh./.

  TT&VH/Vietnam+

Tin cùng chuyên mục